Sóc Trăng khởi công dự án Khu Văn hóa Tín ngưỡng Giếng Tiên

Thứ năm, 20/02/2020 19:35
(ĐCSVN) - Ngày 20/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn hóa-Du lịch Giếng Tiên Thảo Linh phối hợp với UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng tổ chức khởi công dự án Khu Văn hóa Tín ngưỡng Giếng Tiên, tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, với kinh phí xây dựng khoảng trên 200 tỷ đồng.
 Đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại lễ khởi công.

Khu Văn hóa Tín ngưỡng Giếng Tiên có quy mô 9,9ha, gồm 3 giai đoạn thi công với các hạng mục: Phục dựng Giếng Tiên, khu phục dựng nhà truyền thống; vận hành cung cấp dịch vụ gồm khu vực tổ chức lễ hội truyền thống, khu phục dựng tượng truyền thống, khu trò chơi dân gian, khu ăn uống, khu trồng cây; xây dựng bảo tàng trưng bày hiện vật, khu phục dựng ghe Ngo, ghe Cà Hâu. Hiện nay, Công ty đã hoàn thành giai đoạn 1. Theo kế hoạch, Dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2025.

Các đại biểu dự khởi công dự án. 

Tại lễ khởi công, đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Tỉnh xác định đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển du lịch của địa phương. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn trong việc duy trì, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng nói riêng và đồng bào Khmer Nam bộ nói chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa giữa các dân tộc; đồng thời cũng là chuỗi liên kết các điểm du lịch văn hóa của tỉnh. Hàng năm, lượng du khách đến với Sóc Trăng ngày càng tăng. Năm 2019, tỉnh đã đón hơn 2 triệu lượt khách, doanh thu gần 800 tỷ đồng. Số lượng này, tuy phản ảnh sự phát triển của ngành du lịch của tỉnh, nhưng so với tiềm năng vẫn còn chưa tương xứng. Vì vậy, tỉnh luôn ưu tiên thu hút đầu tư và quan tâm kêu gọi các dự án du lịch, trong đó có dự án tín ngưỡng Giếng Tiên./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực