Sóc Trăng: Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Thứ hai, 09/12/2019 19:14
(ĐCSVN) - Ngày 9/12, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, năm 2019. Đến dự đại hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc phát biểu tại đại hội.

Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, các chương trình, chính sách, dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc được các cấp, các ngành trong tỉnh Sóc Trăng quan tâm triển khai kịp thời, hiệu quả. Từ đó, đời sống của bà con được cải thiện rõ rệt; cơ sở hạ tầng vùng đồng bào sinh sống được đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, trường học, ý tế... được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào phát triển. Ngoài ra kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của đồng bào dân tộc có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa giá trị sản phẩm được nâng lên…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao tặng ảnh Bác Hồ và chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc cho rằng, năm 2019, toàn tỉnh Sóc Trăng còn gần 16.000 hộ nghèo, chiếm gần 5%, trong đó có hơn 8.000 hộ dân tộc thiểu số nghèo chiếm 51% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, vì vậy, Sóc Trăng cần có chủ trương, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, giảm mạnh hộ nghèo dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cần có giải pháp đồng bộ để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đa dạng, phong phú, thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam. Quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đã được quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cần bố trí sử dụng hiệu quả…

Tại đại hội, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã có thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội cũng thông qua quyết tâm thư và thống nhất bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 tại Hà Nội./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực