Sôi nổi cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” khu vực miền Tây Nam bộ

Thứ ba, 30/06/2020 18:12
(ĐCSVN) – 73 thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi đến từ các tỉnh: Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau…Các thí sinh dự thi sẽ ca 2 câu vọng cổ tự chọn với các nội dung ca ngợi Đảng; Bác Hồ; quê hương; đất nước; truyền thống cách mạng và tình cảm gia đình.

Ngày 30/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức vòng sơ tuyển cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ XV năm 2020 khu vực miền Tây Nam bộ.

Một phần thi của thí sinh đến từ tỉnh Bạc Liêu được Ban tổ chức đánh giá cao. 

Theo đó, có 73 thí sinh đăng ký tham gia đến từ các tỉnh như: Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… Các thí sinh dự thi sẽ ca 2 câu vọng cổ tự chọn với các nội dung ca ngợi Đảng; Bác Hồ; quê hương; đất nước; truyền thống cách mạng và tình cảm gia đình.... Có 6 cụm thi vòng sơ tuyển, sau vòng sơ tuyển, ban tổ chức chọn 36 thí sinh có số điểm cao nhất để thi tiếp vào vòng tuyển chọn tổ chức tại Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

 Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, nhằm tôn vinh loại hình nghệ thuật truyền thống cải lương; khuyến khích mọi người, nhất là thế hệ trẻ cùng tìm hiểu, yêu quý, giữ gìn và phát huy những tinh hoa của loại hình nghệ thuật này trong thời hội nhập. Đồng thời, thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện những gương mặt có giọng ca hay, mới lạ, góp phần bổ sung thêm nhân tố mới vào đội ngũ nghệ sĩ cải lương cả nước, cũng như thúc đẩy phong trào văn nghệ, đờn ca tài tử ở các địa phương ngày càng phát triển./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực