Tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc trưng, thu hút khách du lịch đến Thủ đô

Thứ tư, 06/11/2019 18:44
(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hà Nội, dựa trên những giá trị di sản tự nhiên, nhân văn, cả vật thể và phi vật thể, nhất là những di tích lịch sử quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, những di tích lịch sử được UNESCO công nhận...

Năm 2018, ngành du lịch Thủ đô đặt mục tiêu đón 25,4 triệu lượt khách

Cần thiết kế chung một kế hoạch quảng bá về chuỗi sản phẩm du lịch

Ngày 6/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động cho biết: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy, công tác ngành đã có nhiều chuyển biến, thể hiện rõ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, tích cực đóng góp vào sự phát triển du lịch Thủ đô với mức tăng bình quân khách du lịch đạt 10,2%/năm, mức độ tăng trưởng 2 triệu lượt khách mỗi năm.

Sở đã chú trọng, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện; tham mưu Thành phố ban hành và tổ chức thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, gắn với đẩy mạnh phong trào thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng môi trường du lịch thân thiện, hấp dẫn...

Sở cũng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Trung bình mỗi năm, các đơn vị thuộc Sở tổ chức khoảng 2.500 sự kiện văn hóa, nghệ thuật độc đáo, có sức hấp dẫn cao, thu hút sự tham gia của người dân và khách du lịch. Đặc biệt, Sở đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả thu hút khách du lịch của các di tích trên địa bàn, như giữ gìn môi trường, cảnh quan di tích xanh, sạch, đẹp; tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, hướng dẫn viên; phối hợp với các đơn vị lữ hành trong kết nối tour, tuyến du lịch; xây dựng các trang thông tin điện tử, các ấn phẩm quảng bá về di tích... Chính vì thế, lượng khách du lịch đến với các điểm di tích của Thành phố ngày một tăng. Tính chung từ năm 2016 đến tháng 10 năm 2019, lượng khách du lịch đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trên 6 triệu lượt; đến di tích Nhà tù Hỏa Lò là trên 1,4 triệu lượt; đến Đền Ngọc Sơn là gần 4 triệu lượt...

Việc xây dựng các sản phẩm văn hóa gắn với du lịch đạt được nhiều kết quả. Sở đã nghiên cứu phối hợp với các cơ quan tham mưu thành phố tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao đẳng cấp tổ chức thường niên tại Hà Nội như: Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản; Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert; Ngày chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội; Lễ hội bơi chải truyền thống Hà Nội mở rộng; Giải đua xe Công thức 1;…

Hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa với các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế được mở rộng, tiêu biểu là thành công của các sự kiện của các tỉnh, thành phố, đại sứ quán tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm; các hoạt động giới thiệu văn hóa, con người Thủ đô tại các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế…

Khẳng định sản phẩm văn hóa là sản phẩm bền vững nhất, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động mong muốn thành phố có những chỉ đạo để tái đầu tư cho sản phẩm văn hóa; chỉ đạo các công ty du lịch điều hành các tua tuyến đến các điểm di tích; đầu tư mẫu mã quà tặng Thủ đô. Sở Văn hóa và Thể thao cũng mong muốn các ngành cùng phối hợp, đặc biệt trong vấn đề an ninh đối với việc tổ chức các sự kiện văn hóa…

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động
phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của thành viên đoàn kiểm tra và ý kiến giải trình của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, cũng như sự nghiêm túc, chủ động của Sở Văn hóa và Thể thao trong thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Thành ủy. Những kết quả công tác của Sở đã góp phần quan trọng vào phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quan trọng hơn, hình ảnh Thủ đô hòa bình, thân thiện, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước đã được xây dựng và củng cố…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, như: Nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần phải được đẩy mạnh hơn để trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người; công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố trong triển khai nhiệm vụ của ngành phải chủ động hơn; giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn còn chưa được phát huy đúng mức để trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch bền vững; Việc phát huy các giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn gắn với quảng bá và phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, còn lãng phí trong khai thác....

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 207 của UBND thành phố. Sở cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hà Nội, dựa trên những giá trị di sản tự nhiên, nhân văn, cả vật thể và phi vật thể, nhất là những di tích lịch sử quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, những di tích lịch sử được UNESCO công nhận, các chương trình nghệ thuật truyền thống...

Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao tập trung đẩy nhanh Đề án triển khai thực hiện phần trưng bày của Bảo tàng Hà Nội; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa để trở thành các điểm thu hút khách du lịch bền vững; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, quận, huyện, đặc biệt với Ngành du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch văn hóa.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu Sở tiếp tục tổ chức tốt ngày văn hóa Thủ đô Hà Nội tại các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế; Tổ chức hiệu quả các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để xây dựng nơi đây thành điểm du lịch văn hóa tiêu biểu, có sức hấp dẫn cao, thu hút du khách du khách trong nước và quốc tế.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch và triển khai thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố, góp phần phát huy hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn. Đồng thời chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của du khách trong nước và quốc tế.../.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực