Thành Đoàn Hà Nội kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thứ hai, 20/08/2018 16:25
(ĐCSVN) - ​Ngày 20/8, tại khuôn viên Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn trong khu vực Công viên Thống Nhất, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).
 

Các đồng chí lãnh đạo dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn. (Ảnh: Vương Đức)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội; cùng gần 500 đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Tại Chương trình, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bác Tôn kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bác Tôn đã có nhiều công lao, đóng góp to lớn, góp phần cùng Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình là dịp để tuổi trẻ Thủ đô ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của những người Cộng sản tiền bối như Chủ tịch Tôn Đức Thắng để hiểu hơn giá trị thắng lợi của cách mạng đã đạt được, từ đó tiếp nối truyền thống cha ông, học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của lớp người đi trước, tự tu dưỡng đạo đức của bản thân, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo tặng tuổi trẻ Thủ đô cuốn sách
"Tôn Đức Thắng - Một con người bình thường - vĩ đại". (Ảnh: HM)

Cũng tại Chương trình, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã gửi tặng tuổi trẻ Thủ đô cuốn sách "Tôn Đức Thắng - Một con người bình thường - vĩ đại".

Để bày tỏ lòng thành kính, tri ân của các thế hệ trẻ Thủ đô đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các đồng chí lãnh đạo và các đoàn viên, thanh niên đã dâng những bông hoa tươi đẹp tại tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực