"Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương"

Thứ năm, 10/10/2019 22:01
(ĐCSVN) - Chiều 10/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo giới thiệu Chương trình giao lưu nghệ thuật “TP nghĩa tình – Kết nối yêu thương” lần thứ 19 năm 2019.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Triệu Lệ Khánh
phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Long Hồ)

 

Theo đó, Chương trình nghệ thuật sẽ được Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp vào 19 giờ 30 phút ngày 24/10, trên kênh HTV1 và truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 20 giờ 45 phút cùng ngày.

Chương trình được thiết kế, dàn dựng với nhiều nội dung mới lạ, tổ chức giao lưu các gương điển hình, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ luôn đồng hành cùng chương trình,như: ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Phi Nhung, Hồ Trung Dũng, Tiêu Châu Như Quỳnh…

Phát biểu tại Họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Triệu Lệ Khánh kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức, người lao động và đông đảo các tầng lớp nhân dân TP bằng tình cảm, tấm lòng nhân ái, sẻ chia tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP để chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ dân có đất, nhà trong khu vực di dời, giải tỏa các dự án của TP có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho thành viên gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo học nghề, học ngoại ngữ, tin học để có việc làm ổn định và tham gia thị trường xuất khẩu lao động…

Các đăng ký đóng góp ủng hộ gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, số 55 đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.223.212 - 38.239.273 hoặc chuyển khoản vào Quỹ "Vì người nghèo" TP. Hồ Chí Minh, số tài khoản 1000000123456789 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội TP. Hồ Chí Minh.

 Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động hơn 377 tỷ chăm lo cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, trẻ em mồi côi, cơ nhỡ… Trong đó, đã sửa chữa; xây mới 774 căn nhà tình thương; tặng hơn 30 nghìn suất học bổng, 33 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cùng hàng triệu suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn...

 

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực