Thực hiện tốt việc tuyên truyền về các nội dung trọng tâm

Thứ năm, 21/02/2019 22:29
(ĐCSVN) - Ngày 21/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 3/2019.

Hội nghị nhằm thông tin những vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời định hướng những nội dung quan trọng cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin chuyên đề về “Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”; Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về “Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: HL

Các đại biểu cũng nghe TS Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao thông tin chuyên đề về “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2018; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2019”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên căn cứ vào đối tượng cần tuyên truyền để thông tin các chuyên đề này tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về phương hướng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tập trung làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong năm 2019, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo sẽ tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu sát đúng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương để lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên phạm vi cả nước. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động báo cáo viên của Đảng để đáp ứng với tình hình mới. Từ năm 2019, hằng năm vào dịp tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ thực hiện khen thưởng các cơ quan, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp thông tin; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HL

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng sẽ tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019. Dự kiến, Hội thi cấp cơ sở được tổ chức trong tháng 6; Hội thi cấp huyện được tổ chức trong tháng 7; Hội thi cấp tỉnh được tổ chức trong tháng 8; Hội thi cấp khu vực được tổ chức trong tháng 9 và chung khảo toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối năm 2019.

Về định hướng công tác trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị thực hiện tốt việc tuyên truyền về các nội dung trọng tâm: Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào và thăm cấp Nhà nước Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; tình hình kinh tế - xã hội; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch); tuyên truyền Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; phòng, chống bệnh sởi…/.

Vương Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực