Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp”

Thứ tư, 26/08/2020 19:19
(ĐCSVN) - Cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống mà còn cổ vũ, động viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên Bộ, ngành Tư pháp.

Ngày 26/8, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp”.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020); hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, ngày 29/6/2020, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam” trong phạm vi toàn quốc.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh  trao giải cho cá nhân đoạt giải tại
Cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp”. (Ảnh: TH) 

Sau hơn 01 tháng triển khai tổ chức thi (bắt đầu từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020), cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ sở đoàn và đoàn viên, thanh niên. Nhiều bài dự thi được đánh giá có chất lượng cao, phản ánh sự tìm tòi, nghiên cứu nghiêm túc của các cá nhân, tập thể trong việc tìm hiểu lịch sử truyền thống của Bộ, ngành Tư pháp. Cuộc thi đã thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, Cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống mà còn cổ vũ, động viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên Bộ, ngành Tư pháp.

Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp”:

+ Về tập thể:

- Giải nhất: Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;

- Giải nhì: Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp, Chi đoàn Cục Công Nghệ thông tin;

- Giải ba:  03 giải;

- Giải khuyến khích: 05 giải.

+ Về cá nhân:

- Giải nhất: Đồng chí Lê Nguyên Thảo, đoàn viên Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Giải nhì: Đồng chí Nguyễn Huỳnh Thiện Phú, đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang; đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, đoàn viên Chi đoàn Cục Công tác phía Nam;

- Giải ba: 10 giải;

- Giải khuyến khích: 20 giải.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 03 tập thể và 03 cá nhân đạt giải nhất, giải nhì của Cuộc thi. 

 

Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực