TP. Hồ Chí Minh 44 năm tự hào mang tên Bác

Chủ nhật, 28/06/2020 09:06
(ĐCSVN) - Các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày TP. Hồ Chí Minh chính thức vinh dự mang tên Bác nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử đấu tranh yêu nước sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Dũng Phương 

Kỷ niệm 44 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2020), tối 27/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. Hồ Chí Minh), UBND TP tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao với chủ đề “Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh 44 năm tự hào mang tên Bác”.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP...

Các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử đấu tranh yêu nước sâu sắc, đạo lý uống nước, nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc; nêu bật những thành tựu kinh tế - chính trị văn hóa đã đạt được, những ứng dụng của công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay trong đời sống và sản xuất, giới thiệu cho người dân TP và du khách những hoạt động nghề truyền thống đặc trưng của TP…

Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại mốc lịch sử quan trọng khi TP Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên vị lãnh tụ kính yêu - TP. Hồ Chí Minh; cùng nhìn lại hành trình vàng son của TP. Hồ Chí Minh 44 năm đã qua.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết: 44 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, vượt lên khó khăn, thách thức, huy động tốt các nguồn lực với tư duy mới, cách làm mới phù hợp với thực tiễn của TP, của đất nước, để đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP bày tỏ mong muốn sự kiện này sẽ từng bước trở thành dấu ấn, nâng tầm trở thành ngày hội lớn thường niên của thành phố, tạo sự đoàn kết trong nhân dân để cùng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Các hoạt động của lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 2-7. Trong đó có triển lãm ảnh với chủ đề Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh với hơn 320 năm văn hóa - lịch sử phản ánh sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế TP. Hồ Chí Minh qua các giai đoạn; trưng bày giới thiệu các ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống, sản xuất; giới thiệu các hoạt động nghề truyền thống như đan lát, tranh gạo, hoa đất sét, thủ công mỹ nghệ dừa, chằm nón lá; Thi ảnh về gia đình khoảnh khắc yêu thương, sân chơi vận động trường, sân chơi thiếu nhi, giải việt dã vô địch TP. Hồ Chí Minh, giải bóng bàn, bida, giải võ cổ truyền, karatedo…

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực