Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Đặng Hữu và nhạc sỹ Phạm Tuyên

Thứ năm, 27/08/2020 17:25
(ĐCSVN) – Sáng ngày 27/8, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành là GS Đặng Hữu và nhạc sỹ Phạm Tuyên thuộc Đảng bộ quận Cầu Giấy và Đảng bộ quận Ba Đình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Tại quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Giáo sư (GS) Đặng Hữu, sinh hoạt tại chi bộ 19, Đảng bộ phường Trung Hòa.

Tới tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

leftcenterrightdel
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Đặng Hữu. 

GS Đặng Hữu sinh ngày 02/01/1932, quê quán tại xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đồng chí từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Ủy viên Trung ương Đảng (từ năm 1981 đến năm 2001), Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ môi trường; Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Đại biểu Quốc hội (khóa 8, 9, 10); Trưởng Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin các cơ quan Đảng; Viện sĩ Viện Hàn Lâm giao thông Liên Bang Nga; Viện trưởng Viện Dự báo và chiến lược khoa học công nghệ; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Tiệp, Việt - Xô và Việt - Nga… Đồng chí đã được nhiều danh hiệu khen thưởng như: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Hai; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Hai; Huân chương Chữ thập lớn - hạng Nhất của Tổng thống Braxin; Huân chương Hữu nghị của Tổng thống Nga… cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

Tại quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Nhạc sỹ Phạm Tuyên, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Liễu Giai.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên, sinh năm 1930, quê quán tại xã Lương Ngọc, huyện Bình Giang, Hải Dương; hiện sinh hoạt tại chi bộ 9, Đảng bộ phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Ông từng là Trưởng đoàn ca nhạc Phụ trách âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam; Ủy viên Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội; Cố vấn cao cấp Bộ Văn hóa Thông tin. Trong quá trình công tác, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2012 và được vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2011…

Trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng GS Đặng Hữu và Nhạc sỹ Phạm Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Trong hơn 7.500 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng đợt 2/9 này quận Cầu Giấy có 487 đồng chí, quận Ba Đình có 463 đồng chí. Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộthành phố và Đảng bộ các quận Cầu Giấy, Ba Đình.

“Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 2/9 thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với sự đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nói.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Nhạc sỹ Phạm Tuyên.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ, những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều là những đồng chí sớm giác ngộ cách mạng đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ. Dù ở đâu và trên cương vị công tác nào, các đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy và nêu cao tinh thần cách mạng, gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên…

Đối với GS Đặng Hữu, đồng chí đã giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, đồng thời, là nhà khoa học, nhà lãnh đạo, nhà quản lý tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân với những công lao đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí là người có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển công nghệ thông tin và khoa học công nghệ tại Việt Nam; là người đề xuất, chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ…

Đối với Nhạc sỹ Phạm Tuyên, với 90 năm tuổi đời và 70 năm tuổi Đảng, được công chúng suy tôn là “người chép sử bằng âm nhạc”, “nhạc sĩ của Nhân dân”. Hầu hết các sáng tác của đồng chí ra đời vào đúng các thời điểm lịch sử của dân tộc, trở thành vũ khí sắc bén, cổ vũ động viên tinh thần chiến đấu, sản xuất, xây dựng quê hương đất nước Việt Nam.

Trân trọng bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên lão thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kính chúc GS Đặng Hữu và Nhạc sỹ Phạm Tuyên sức khỏe, trường thọ; tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu. Cùng với bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, đơn vị, luôn là tấm gương sáng, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay, góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

Tin, ảnh: Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực