Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm, 15/08/2019 14:42
(ĐCSVN) - Chủ đề xuyên suốt triển lãm thể hiện nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là: tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nêu cao đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.
Lãnh đạo cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thảo Lê)

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Ngày 15/8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” .

Diễn ra từ nay đến hết ngày 15/9, Triển lãm còn được tổ chức tại các điểm trên địa bàn Quận 1 như trên đường Đồng Khởi (khu vực trước Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, khu vực đối diện công viên Chi Lăng), Cung văn hóa Lao động và Nhà văn hóa Thanh niên.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm giới thiệu những bút tích bản Di chúc do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo vào tháng 5 năm 1965 và bản Di chúc công bố năm 1969. Ban tổ chức cũng giới thiệu những hình ảnh khái quát cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đạt nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời, triển lãm cũng giới thiệu sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân thành phố trong việc khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả lĩnh vực, làm nên diện mạo mới cho thành phố mang tên Bác.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại đường Nguyễn Huệ. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Dọc theo đường Đồng Khởi (trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Cung văn hóa Lao động, với chủ đề “TP.Hồ Chí Minh chăm lo đời sống nhân dân theo Di chúc của Bác Hồ kính yêu”, Ban tổ chức đã giới thiệu hình ảnh một số công trình góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân của Đảng bộ, các cấp chính quyền thành phố như: công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chương trình vì người nghèo, chương trình xây dựng Nông thôn mới…

Trên đường Đồng Khởi (khu vực đối diện công viên Chi Lăng) và Nhà văn hóa Thanh niên, triển lãm với chủ đề “Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc của Bác Hồ” giới thiệu nhiều hình ảnh về các công trình, chiến dịch, phong trào đầy ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố trong suốt những năm qua.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chủ đề xuyên suốt triển lãm thể hiện nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là: tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nêu cao đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời khẳng định, thực hiện di huấn của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới, là trung tâm về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là nơi hội tụ và sức lan toả lớn của cả nước, phấn đấu xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực