Tuyên truyền điển hình phải thường xuyên, kịp thời, thuyết phục hơn nữa

Thứ tư, 19/12/2018 17:12
(ĐCSVN) - Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, các cơ quan báo, đài cần chủ động tổ chức cho cán bộ, phóng viên bám sát thực tế cuộc sống xã hội, các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động trên mọi lĩnh vực để phát hiện điển hình, tuyên truyền.

Ngày 18/12/2018, tại Hà Nội, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch số 236-KH/BTGTW về tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018- 2020. Dự họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ Lý luận chính trị, Vụ báo chí- Xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo hơn 20 cơ quan báo chí, truyền hình ở Trung ương và Hà Nội.

Các điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác
                                   cần được đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh. Ảnh: Thu Hà                                    

Về công tác thông tin, tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiệm kỳ XI, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, công tác tuyên truyền về điển hình tiêu biểu đã triển khai khá hiệu quả, bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, giao lưu, trưng bày, triển lãm, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, các ấn phẩm có chất lượng tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động văn hóa. Nhiệm kỳ XII, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, công tác tuyên truyền theo tinh thấn Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư được triển khai tích cực hơn, rộng hơn.

Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu của Ban Bí thư, với kết quả học tập và làm theo trong những năm qua, công tác tuyên truyền về các điển hình tiêu biểu, cách làm mới, hiệu quả, những kinh nghiệm quý còn hạn chế, chưa phản ánh đầy đủ, sinh động những gì thu được từ việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị thông qua học tập và làm theo Bác. Một số chương trình giao lưu trên sóng truyền hình trung ương, năm/ 01 đợt, thường là vào dịp tháng 5 hoặc tháng 9 hàng năm, mỗi đợt giới thiệu được khoảng 25 đến 30 điển hình tiêu biểu, so với hàng trăm điển hình trên cả nước (2016: 285 điển hình; 2017: 279 điển hình; 2018: 128 điển hình đã in sách, trưng bày triển lãm để tuyên truyền) là quá khiêm tốn; hàng trăm tác phẩm văn học, nghệ thuật được tặng giải thưởng cũng ít được quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, trên sóng truyền hình. Ở địa phương, mỗi nơi tuyên truyền theo cách thức riêng, trong phạm vị địa phương mình, chưa có sự trao đổi thông tin để quảng bá, học tập, vận dụng, nhất là những “kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả”. Vai trò của hệ thống các thiết chế văn hóa từ trung ương đến địa phương với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chưa được phát huy.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhắc các cơ quan báo, đài cần quán triệt kỹ Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, nhất là mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thông tin, tuyên truyền; bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoạt động tuyên truyền nêu trong Kế hoạch số 236-KH/BTGTW; chủ động tổ chức cho cán bộ, phóng viên bám sát thực tế cuộc sống xã hội, các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động trên mọi lĩnh vực để phát hiện điển hình, tuyên truyền; duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng với phản ánh tập thể, điển hình tiêu biểu cần chú ý giới thiệu những mô hình mới, hiệu quả, những kinh nghiệm hay để nhiều nơi, nhiều người biết, học tập, vận dụng.

Các đại biểu dự họp bày tỏ sự thống nhất với các nội dung trong Kế hoạch của Ban, đang và sẽ nỗ lực hơn nữa triển khai công tác thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị nói chung, tuyên truyền về điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, kịp thời, thuyết phục, hấp dẫn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng./.

Vũ Việt Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực