Vĩnh Long: Giáo dục truyền thống, ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ

Thứ ba, 19/11/2019 16:23
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 79 năm Nam kỳ khởi nghĩa và 97 năm ngày sinh của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, sáng 19/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Vĩnh Long và Thị ủy Bình Minh tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Minh giới thiệu quảng bá về thành tựu của địa phương.

Tham dự sự kiện, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh và thị xã Bình Minh cùng gần 400 đoàn viên thanh niên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và Đại học Cần Thơ (sinh viên quê Vĩnh Long) cùng học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Bình Minh đã đến tham quan triển lãm lưu động chủ đề “Thân thế, sự nghiệp của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt” tại Quảng trường thị xã Bình Minh.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, các đại biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh đã được nghe đại diện lãnh đạo thị xã Bình Minh giới thiệu khái quát về lịch sử, quảng bá những đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của địa phương và những người con ưu tú của quê hương Bình Minh, như các đồng chí: Lưu Nhơn Sâm, Chiêm Thị Ngó, Bùi Thị Trường, Phan Văn Năm, Huỳnh Văn Đạt, Nguyễn Văn Thảnh,…

Bên cạnh đó, các đại biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tham dự buổi lễ đã được nghe tuyên truyền về biển đảo và giao lưu với đại diện lãnh đạo Tàu Hải quân Trường Sa 18 thuộc Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng tại Nhà máy X55 Hải quân (Cần Thơ). Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 79 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa - một sự kiện lịch sử hào hùng, oanh liệt của nhân dân và Đảng bộ Nam kỳ trong công cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta, của Đảng ta của thế kỷ XX và kỷ niệm lần thứ 97 ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, một trong những vị lãnh đạo khởi nghĩa Nam Kỳ ở Vũng Liêm cách nay 79 năm.

leftcenterrightdel

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Công Hiếu phát biểu tại buổi nói chuyện.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn đây là dịp để các em sinh viên, học sinh tìm hiểu sâu hơn về thân thế, sự nghiệp, tấm gương mẫu mực, tận tụy, suốt đời vì nước, vì dân của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người con ưu tú của quê hương Bình Minh, cũng như hiểu hơn về biển đảo của Tổ quốc. Thông qua hoạt động tham quan triển lãm và buổi nói chuyện chuyên đề góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, hình thành nhân cách, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ, nâng cao lòng tự hào và niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, để trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ./.

Phạm Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực