"Vinh quang non sông Việt Nam"

Chủ nhật, 26/07/2020 11:02
(ĐCSVN) – Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, hội thi "Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" diễn ra từ ngày 7 đến 12/8/2020.

Hội thi "Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" có chủ đề "Vinh quang non sông Việt Nam" sẽ diễn tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào - sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề Cách mạng tháng Tám thành công; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Ảnh minh họa 

Đồng thời tuyên truyền về những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Thông qua Hội thi giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trên cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thành phần tham gia Hội thi gồm: Đội Tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bắc Kạn, Nghệ An, Cao Bằng, Phú Thọ, Kon Tum, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bình Phước.

Chương trình tham gia Hội thi bám sát chủ đề, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo tính nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền cao, khuyến khích những sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân./.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực