Vở cải lương "Thầy Ba Đợi" công diễn tại Hà Nội

Thứ sáu, 18/05/2018 18:54
(ĐCSVN) - Sau khi diễn tại Nhà hát Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh) và Nhà hát Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An, vở cải lương “Thầy Ba Đợi” mừng 100 năm Sân khấu Cải lương Việt Nam sẽ công diễn tại Hà Nội, vào ngày 27 - 28/5.

Chuỗi công diễn vở Cải lương “Thầy Ba Đợi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương; Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam chỉ đạo thực hiện. Đây là công trình nghệ thuật kỷ niệm Một thế kỷ hình thành và phát triển của Nghệ thuật Sân khấu Cải lương Việt Nam.

Cảnh trong vở Cải lương "Thầy Ba Đợi" (Ảnh: Ngân Anh/ thethaovanhoa.vn)

“Thầy Ba Đợi” là vở cải lương do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản văn học, soạn giả Hoàng Song Việt - Phạm Văn Đằng chuyển thể cải lương, NSƯT Triệu Trung Kiên - Lê Trung Thảo dàn dựng. Đây đồng thời là vở diễn quy tụ hơn 60 nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc tham gia như: NSND Vương Hà, NSND Hoàng Đạt, NSƯT Xuân Vinh, NS Quang Khải., NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Hùng Minh, NSƯT Quế Trân, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Quỳnh Hương, Võ Minh Lâm, Điền Trung, Trọng Nghĩa…

Vở diễn “Thầy Ba Đợi” là câu chuyện về nhạc sư Nguyễn Quang Đại. Khi vua Hàm Nghi bị Pháp đày sang châu Phi, ông hưởng ứng chiếu Cần Vương vào Nam Kỳ chống Pháp mang theo di sản quý báu là nhã nhạc cung đình Huế. Trong quá trình lưu lạc, ông từng bước "dân dã hóa" âm nhạc cung đình Huế, kết hợp với dân ca Nam Bộ, vừa sáng tác, vừa cải biên và hệ thống hóa để tạo thành âm nhạc tài tử được lưu giữ trong đời sống người dân Nam Bộ cho đến tận bây giờ.

Vở "Thầy Ba Đợi" sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) vào các ngày 27 và 28/5./.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực