World Press Photo chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn ảnh báo chí

Thứ bảy, 08/12/2018 02:31
(ĐCSVN) – Ngày 7/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan và Tổ chức Ảnh báo chí Thế giới (World Press Photo - WPP) tổ chức buổi tọa đàm nghiệp vụ “Sự đa dạng và tính xây dựng của báo chí – Tiêu chí lựa chọn ảnh báo chí thế giới”.
 


Bà Anouk Baron, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan phát biểu tại buổi tọa đàm.

Sự kiện này được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan, nhằm tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi nghiệp vụ thiết thực, đồng thời giới thiệu đến các nhà báo, phóng viên Việt Nam một số nét về WPP.

Đến dự và trao đổi tại tọa đàm có ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; bà Anouk Baron - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan; bà Sophie Boshouwer - Giám tuyển của WPP; các giám khảo, các nhà báo đoạt giải Ảnh báo chí của Giải báo chí Quốc gia cùng phóng viên các cơ quan báo chí.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã nghe Giám tuyển của WPP, bà Sophie Boshouwer chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến những tiêu chí lựa chọn ảnh báo chí cùng những câu chuyện đằng sau những bức ảnh đoạt giải của WPP.

Bà Boshouwer cho biết, WPP đã thiết lập cơ sở dữ liệu tại nhiều nước và lắng nghe bình luận từ các phóng viên ảnh để không chỉ tiếp nhận các tác phẩm mà còn nắm bắt và hiểu rõ hơn thông điệp truyền tải của mỗi bức ảnh.

Giám tuyển của WPP, bà Sophie Boshouwer trao đổi tại buổi tọa đàm.

Bên cạnh đó, bà Boshouwer cũng chỉ ra một thực tế rằng, ngoài những góc nhìn gai góc về cuộc sống, công chúng của ảnh báo chí còn có xu hướng tìm đến những câu chuyện mang lại hy vọng và hướng tới những giá trị tốt đẹp. Do đó, các tác phẩm ảnh cần phản ánh đa dạng, nhiều chiều về các khía cạnh của cuộc sống.

Theo bà Boshouwer, các tác phẩm tham dự giải thưởng của WPP phần lớn đến từ các nhiếp ảnh gia là nam giới, còn phụ nữ chỉ chiếm khoảng 15%. Qua đó, bà Boshouwer hy vọng sẽ ngày càng có nhiều nhiếp ảnh gia là nữ giới tham gia gửi tác phẩm tham dự giải thưởng của WPP. 

Cũng tại cuộc tọa đàm, Giám tuyển Boshouwer đã lắng nghe ý kiến và trao đổi với các nhà báo Việt Nam về một số vấn đề liên quan tới nghiệp vụ báo chí nói chung và ảnh báo chí nói riêng thông qua những ví dụ minh họa cụ thể và sinh động./.

Tin, ảnh: Thu Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực