5 thí sinh đoạt Huy chương Vàng Cuộc thi Tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc 2016

Chủ nhật, 04/12/2016 20:16
(ĐCSVN) - Cuộc thi Tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc 2016 diễn ra trong 6 ngày, từ 28 - 11 đến ngày 3 - 12 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia thực hiện đã thành công tốt đẹp.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Huy chương Vàng cho 5 thí sinh (Ảnh: BTC cung cấp)

 

56 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước đã đua tài trong không khí khát khao sáng tạo và nồng ấm tình đồng nghiệp trước sự chứng kiến của Hội đồng Giám khảo, sự cổ vũ nhiệt thành của các đồng nghiệp và đông đảo khán giả yêu nghệ thuật thanh nhạc Thủ đô Hà Nội.

Cuộc thi “Tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc 2016” đã thực sự trở thành một sân chơi thú vị, bổ ích, là nơi chắp cánh cho những nghệ sĩ trẻ đam mê ca hát. Cuộc thi cũng là dịp để cho các nghệ sĩ trẻ trên toàn quốc có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để tự hoàn thiện, khẳng định mình sau mỗi đợt cùng nhau thử sức, đua tài.

Cuộc thi năm nay được chia thành 3 phong cách âm nhạc: nhạc nhẹ, nhạc dân gian và thính phòng, trong đó dòng thính phòng có 20 thí sinh,  dòng dân gian có 20 thí sinh và dòng nhạc nhẹ có 16 thí sinh. Qua 3 buổi thi của vòng 1 với 56 ca khúc lần lượt được các thí sinh thể hiện trong các ngày 28 và 29/11/2016, Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo căn cứ các tiêu chí của cuộc thi đã lựa chọn ra 30 thí sinh của cả 3 dòng có đủ điều kiện để đi tiếp vào vòng 2 của cuộc thi, trong đó dòng thính phòng có 11 thí sinh, dòng dân gian có 9 thí sinh và dòng nhạc nhẹ có 10 thí sinh.

Các thí sinh đã nỗ lực cố thể hiện hết mình với phong cách đã lựa chọn để có thể bộc lộ những khả năng tốt nhất trong phần thi của mình. Đồng hành với  sự cố gắng của các thí sinh, Ban giám khảo cũng đã tập trung cao độ, với tinh thần hết sức khách quan dựa trên hiệu quả thực tế và các tiêu chí của cuộc thi đã được Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức quy định để đánh giá phân loại đảm bảo sự chính xác, công bằng với những kết quả cụ thể cho từng phần trình diễn của mỗi thí sinh.

NSND Nguyễn Quang Vinh thay mặt Hội đồng Giám khảo đã có những nhận xét, đánh giá về cuộc thi: “Thông qua vòng thi thứ nhất, nhiều thí sinh đã khéo léo lựa chọn từ tác phẩm đến trang phục và lối trình diễn phù hợp với phong cách của mình và đã đạt hiệu quả cao như Thạch Bi Sơn của Nguyễn Linh Trúc Lai, hay Chào sông Mã anh hùng của Nguyễn Tiến Hưng và Đêm của Nguyễn Thị Liên, hoặc Vẽ của Nguyễn Tiến Dũng..v.v.

Ngược lại cũng có những thí sinh (có thể do chưa được đầu tư, hoặc còn chưa có kinh nghiệm) đã lựa chọn tác phẩm không đúng với phong cách mà mình đã đăng kí, hoặc lựa chọn tác phẩm đơn giản mà trong đó không có cơ hội để bộc lộ những mặt mạnh của mình nên hiệu quả không cao. Và cũng không thể không kể đến có một số thí sinh nhận diện về phong cách lựa chọn cho chính giọng hát của mình cũng chưa chính xác dẫn tới việc đăng ký một phong cách nhưng thể hiện lại ở một phong cách khác.

Việc lựa chọn tác phẩm, xây dựng phong cách thể hiện của các thí sinh đã may mắn lọt vào vòng thi thứ 2 cũng đã bộc lộ rõ những ưu điểm đối với những thí sinh biết duy trì phong độ theo chiều hướng tăng dần, biết phát huy những điểm mạnh giữa giọng ca và phong cách thể hiện để tạo ra tiết mục như một sản phẩm có tính hoàn chỉnh thuyết phục như Nỗi lòng của Nguyễn Linh Trúc Lai, Sông Lô của Nguyễn Tiến Hưng, Say trăng vọng quốc của Quách Mai Thy, hay Chuông gió của Ngọc Hà.v.v.

Bên cạnh những ưu điểm thì lại là những nhược điểm đối với những thí sinh đã lựa chọn bài chưa phù hợp về cả quãng giọng, trong cách thể hiện bộc lộ rõ điểm yếu khi chỉ sử dụng bạch thanh cho những âm khu cao ở cường độ mạnh kéo dài, dẫn tới bị vỡ âm, hoặc chênh về cao độ mỗi khi chuyển quãng trong tác phẩm, cùng với việc coi nhẹ về phong cách thể hiện trên sân khấu...”.

NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi trong bài phát biểu cũng đã đánh giá về cuộc thi: “Hơn 60 ca sĩ trẻ từ mọi miền đất nước đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội và cùng tỏa sáng tài năng nghệ thuật tại Cuộc thi lần này. Mỗi thí sinh đều thể hiện được những sắc thái, diện mạo riêng, các phong cách thanh nhạc đã được thể hiện một cách có cá tính, sáng tạo và mạnh dạn. Các em đã cống hiến cho khán giả những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, một số em đạt mức xuất sắc và chắc chắn sẽ là thế hệ ca sĩ tài năng kế tiếp, chiếm lĩnh sân khấu ca nhạc trong tương lai gần”. 

Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 05 Huy chương Vàng cho: Quách Mai Thy (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), Nguyễn Linh Trúc Lai (Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Hưng (Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam), Nguyễn Thị Ngọc Hà (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), Hoàng Ngọc Anh (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng); 08 Huy chương Bạc cho các thí sinh: Lê Thị Nhung (Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng), Sèn Thị Kim Dung (Đoàn Ca múa nhạc công an nhân dân), Hoàng Thị Thu Dung (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), Nguyễn Thị Loan (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), Nguyễn Thị Quý (Học viện Âm nhạc Quốc gia), Lê Thị Hoan (Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng), Trần Thị Nhật Linh (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 02 giải “Giọng ca nhiều triển vọng” cho 2 thí sinh: Trần Văn Quân (Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên – Huế), Phạm Hương Giang (Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc); tặng giấy khen cho Ban nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã có thành tích xuất sắc trong việc biểu diễn phục vụ cuộc thi. Thí sinh Vũ Tiến Dũng (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) được Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tuyển thẳng, tài trợ học bổng hoàn thiện khóa học./.

K.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực