Công bố đề cử Giải âm nhạc Cống hiến 2017

Thứ tư, 22/02/2017 16:18
(ĐCSVN) - Ngày 22/2, Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức công bố các đề cử của Giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 12 năm 2017.

Lễ công bố Đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2017. Ảnh: Ban Tổ chức

Giải âm nhạc Cống hiến 2017 với 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. Trong đó hạng mục Nhà sản xuất của năm là hạng mục mới của giải thưởng.

Ông Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến khẳng định: Đây là hạng mục rất phù hợp với thực tiễn của thị trường âm nhạc Việt Nam bởi mỗi sản phẩm âm nhạc luôn cần có người định hướng nhằm phù hợp với thị trường để được đông đảo công chúng đón nhận nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật, góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng.

Theo Ban Tổ chức, Giải âm nhạc Cống hiến 2017 ngoài những gương mặt gạo cội trong làng âm nhạc Việt Nam như: nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trần Mạnh Tuấn, Quốc Trung, Hồng Kiên, ca sĩ Trần Thu Hà, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn… còn có những gương mặt nghệ sỹ trẻ như: Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi, Erik, Soobin Hoàng Sơn… Đặc biệt có hai gương mặt trẻ là Đông Nhi và Noo Phước Thịnh đã được đề cử ở hạng mục “Ca sĩ của năm”. Qua danh sách giải thưởng lần này có thể thấy lực lượng kế thừa khá hùng hậu và đó chính là niềm vui cho âm nhạc đại chúng Việt Nam...

Cụ thể, ở hạng mục “Nhà sản xuất của năm” gồm 5 đề cử: Nhạc sĩ Khắc Hưng, nhà sản xuất nổi bật nhất 2016 với nhiều dự án của các ca sĩ. Tiếp đó là nhạc sĩ Đỗ Hiếu - một trong những nhà sản xuất khá nổi bật trong chương trình “Khởi đầu ước mơ”; nhạc sĩ Hồng Kiên, linh hồn của chuỗi chương trình In The Spotlight 2017, anh cũng tham gia vào nhiều chương trình biểu diễn trong năm 2016. Ở hạng mục này còn có nhạc sĩ Hoài Sa, giám đốc âm nhạc của Sing My Song, sản xuất âm nhạc cho album “Gửi người yêu cũ”, chịu trách nhiệm âm nhạc cho nhiều chương trình lớn như Master Of Symphony…; nhạc sĩ Quốc Trung, người đặt dấu ấn cho chuỗi chương trình âm nhạc Gió mùa (Monsoon Music Festival 2016) chất lượng, đẳng cấp quốc tế, thu hút đông đảo khán giả tham dự.

Hạng mục “Music Video của năm” với 5 đề cử gồm: Bánh trôi nước (Hoàng Thùy Linh - Hồ Hoài Anh); Bống bống bang bang, một sáng tác của Only C Nguyễn Phúc Thiện, được Nhóm 365 “cover”; Noo Phước Thịnh với sáng tác của Đỗ Hiếu trong MV Cause I Love You; Gửi anh xa nhớ (Bích Phương - Tiên Cookie); Phía sau một cô gái (Soobin Hoàng Sơn - Tiên Cookie).

Hạng mục “Bài hát của năm” gồm 5 đề cử: Gửi anh xa nhớ (Bích Phương - Tiên Cookie); Mơ (Vũ Cát Tường); Sau tất cả (Erik - Khắc Hưng), Tự sự tuổi 25 (Trương Thảo Nhi); Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu).

Hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” cũng với 5 đề cử: Erik; Lê Thiện Hiếu; Trương Thảo Nhi; Soobin Hoàng Sơn và Hoàng Rob.

Hạng mục “Album của năm” gồm: Bản nguyên (Trần Thu Hà): Đinh Hương Sings The Golden Oldies; Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà); Thằng Cuội (saxophone Trần Mạnh Tuấn) và Trong (Sao mai Nguyễn Thu Hằng).

Hạng mục “Chuỗi chương trình của năm” với các đề cử: In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh) và Monsoon Music Festival - Liên hoan âm nhạc Gió mùa 2016 (Công ty Thanh Việt); Sing My Song - Bài hát hay nhất; The Remix - Hòa âm ánh sáng; The Voice Kid - Giọng hát Việt nhí.

Hạng mục “Chương trình của năm” gồm 7 đề cử: Bốn mùa trong em (NguyễnNgọc Anh); Đôi bàn tay thắp lửa (Bức Tường); Đại nhạc hội Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert (MobiFone); Liveshow It's Show Time - Đông Nhi; Love Song - Hồ Ngọc Hà; Nâu nóng (Hà Anh Tuấn); Trên đỉnh phù vân của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Hạng mục “Nhạc sĩ của năm” với các tên tuổi: Tiên Cookie; Đỗ Hiếu; Khắc Hưng; Hồng Kiên và Trần Mạnh Tuấn.

Hạng mục quan trọng nhất của giải “Ca sĩ của năm” gồm các đề cử: Hồ Ngọc Hà, Trần Thu Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Hà Anh Tuấn.

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004, đến nay đã trải qua 11 mùa giải. Cống hiến không phải là giải thưởng mang tính hàn lâm, không do khán giả hâm mộ đánh giá mà được bầu chọn bởi các phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật ở các cơ quan báo đài trên toàn quốc.

Lễ công bố và trao Giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 12 năm 2017 dự kiến diễn ra vào tháng 4/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

V.Hà
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực