Diễn đàn trao đổi và phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc – Việt Nam

Thứ năm, 23/06/2016 17:08
Ngày 23/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) và Cục Điện ảnh Việt Nam tổ chức Diễn đàn điện ảnh “Mạng lưới Công nghiệp Điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc” nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển công nghiệp điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.


Sản phẩm điện ảnh được hãng phim Việt Nam, Hàn Quốc giới thiệu tại diễn đàn. Ảnh: cand.com.vn

Chia sẻ tổng quan về nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, ông Hyoun Soo Kim, Trưởng phòng nghiên cứu phát triển chính sách, Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc cho biết, năm 2015, Hàn Quốc là nước đứng thứ 7 về doanh thu phòng vé trên thị trường điện ảnh thế giới, mỗi năm Hàn Quốc sản xuất khoảng 70 bộ phim. Khán giả đến xem phim Hàn trong năm 2015 khoảng 112 triệu lượt người. Mỗi năm, Hàn Quốc công chiếu 70 bộ phim thương mại. Chính phủ Hàn Quốc rất quan tâm tạo điều kiện cho các nhà sản xuất phim tại Hàn Quốc với nhiều hoạt động như, hỗ trợ thành lập Quỹ Fund of funds năm 2005 nhằm hỗ trợ sản xuất phim thương mại… 

Ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện Ảnh Việt Nam cho biết, trong năm 2015 thị trường phim Việt Nam phát triển mạnh mẽ nhất thể hiện ở sự đa dạng và phong phú về thể loại và chất lượng. Đặc biệt, sản xuất phim có bước đột phá lớn trong việc nhà nước đã đặt hàng các doanh nghiệp sản xuất phim. Điển hình là phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (đạo diễn Victor Vũ) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng đã đạt doanh thu 80 tỷ đồng sau 40 ngày công chiếu, tạo nên cơn sốt phòng vé trong năm 2015. Bên cạnh đó, dịch vụ hợp tác và sản xuất phim Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Việt Nam có điều kiện thuận lợi trong hợp tác với các nhà làm phim nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam.

So sánh bối cảnh của nền điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc, các đại biểu đều cho rằng, điện ảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Hiện, tỷ lệ phát hành phim Việt Nam chỉ chiếm 17% (41/240) số phim phát hành trên thị trường, trong đó phim Mỹ chiếm khoảng 65%. Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhiều hơn nữa cho ngành điện ảnh. Bên cạnh đó, nhà nước đã có chính sách thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh Việt Nam, qua đó tạo điều kiện cho các nhà làm phim trong nước tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia có nền điện ảnh phát triển; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nền điện ảnh nước nhà. 

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định, Hàn Quốc là quốc gia có nền công nghiệp điện ảnh phát triển. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nền điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước nhiều thách thức, cơ hội và khó khăn. Sự hội nhập, liên kết với nhau giữa các quốc gia là cần thiết song giá trị văn hóa là giá trị riêng của mỗi quốc gia cần được gìn giữ và phát huy. 

Trong khuôn khổ diễn đàn, Cục Điện ảnh Việt Nam và Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cũng đã ký kết biên bản giữa Cục Điện ảnh Hàn Quốc - Việt Nam nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp điện ảnh giữa hai nước trong thời gian tới./. 

Gia Thuận/TTXVN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực