Khai mạc Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX

Thứ tư, 28/09/2016 17:06
(ĐCSVN) - Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX đã khai mạc với sự tham dự của hơn 100 cây bút trẻ tiêu biểu của mọi miền Tổ quốc.

Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX được tổ chức nhằm góp phần tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các nhà văn trẻ với các nhà văn nhiều thế hệ; xây dựng định hướng sáng tác, bàn luận về công tác chuyên môn, phương pháp sáng tác; là sự chuẩn bị cho đội ngũ nhà văn trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng: Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX là hình ảnh thu nhỏ của đội ngũ đông đảo các nhà văn trẻ đầy say mê, tự tin, tài năng đã tham gia vào đời sống văn học trong nhiều năm qua. Cuộc sống dành cho họ những điều kiện sáng tạo tốt nhất. Tài năng thực sự thời nào và ở đâu cũng luôn hiếm, vì thế nó rất đáng quý. Tài năng là tự nhiên, không thể ban phát cho ai được. Nếu tài năng thuộc về xã hội, thì chính xã hội giao cho nhà văn phát triển tài năng của mình, phục vụ cho xã hội.

Hơn 100 cây bút trẻ tiêu biểu dự Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng hoan nghênh những cố gắng tạo cửa sổ nhìn ra thế giới của các nhà văn trẻ. Ông cho rằng họ nên trân trọng đón những cơ hội mà đổi mới mang lại; tuy vậy, tiếp thu thế giới phải có tâm thế chủ động, đứng vững trên mảnh đất văn hóa của dân tộc để tìm cho được tinh hoa của nhân loại.

Tại hội nghị, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam đọc báo cáo, đánh giá khái quát về tình hình và lực lượng văn học trẻ từ 2010 đến nay. Theo báo cáo, từ hội nghị lần thứ VIII tới nay, đã hơn 5 năm trôi qua, sống động, phong phú, đó là ấn tượng đầu tiên mà văn trẻ mang đến. Văn đàn tồn tại cùng lúc bao nhiêu xu hướng, bao nhiêu quan niệm về nghệ thuật văn chương. Kèm theo đó là sự đa dạng về phong cách, về thể loại cũng như về chủ đề. Nhìn kỹ hơn, sâu hơn, có thể thấy cảm thức về thời đại là có thật trong văn trẻ, là có thật những mĩ cảm hiện đại và những quan niệm hoàn toàn mới về chức năng, giá trị của văn học đang hiện diện trong văn trẻ. Để có được những điều đáng kể ấy, là cả một sự lao động không mệt mỏi của các nhà văn.

5 năm qua, nhiều người viết trẻ đã vượt lên trở thành những tên tuổi chững chạc và gặt hái được thành công. Bên cạnh đó, các nhà văn trẻ cũng có thái độ nhập cuộc, có ý thức trách nhiệm với chính trị và xã hội. Họ hầu như có mặt trong tất cả những sự kiện, biến động của đất nước. Kết quả là một số lượng dồi dào các tác phẩm đã ra đời, được độc giả mọi tầng lớp đón nhận và có tác động không nhỏ tới đời sống tinh thần xã hội.

Với số lượng lớn các tác phẩm được xuất bản, trong đó nhiều tác phẩm có tiếng vang, đoạt các giải thưởng quan trọng, như: Giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Hội Nhà văn Việt Nam với nhiều gương mặt chững chạc, có cá tính, 5 năm qua các nhà văn trẻ đã góp cho văn đàn đương đại Việt Nam một bầu không khí sôi động, cởi mở và đa dạng. Họ cho thấy nội lực tiềm tàng của một đội ngũ mới, sung sức, táo bạo. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, kết quả đã đạt được, những người viết trẻ vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế như: Sự vênh nhau giữa số lượng với chất lượng, giữa đa dạng với độc đáo; công nghệ thông tin hiện đại khiến nhiều nhà văn mất dần khả năng ẩn nhẫn, khuất lấp để suy tư; một số ít cây viết trẻ do mải mê tìm kiếm, xác lập cái mới cho riêng mình nên đôi khi đã bỏ qua những yêu cầu tối thiểu về thẩm mĩ, luân lí cũng như phẩm cách nghề nghiệp…

Thời gian tới, các nhà văn trẻ cần tiếp tục tham gia tích cực hơn nữa vào đời sống xã hội; thường xuyên bồi đắp kiến thức, cố gắng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, thông hiểu nhiều lĩnh vực để trở thành một trí thức độc lập, có bản lĩnh, chính kiến, thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng văn minh, dân chủ, nhân ái. Họ cũng cần tăng tính chuyên nghiệp, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, duy trì sức sáng tác đều đặn, bền bỉ, đặc biệt đầu tư chiều sâu cho tác phẩm, lấy chất lượng nghệ thuật làm ưu tiên chính; phấn đấu mỗi tác phẩm phải là một tiếng nói tinh tế, độc đáo, đủ sức kéo con người hướng về phía ánh sáng của nhân tính và cái đẹp.

Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX diễn ra đến hết ngày 29/9, tại Bảo tàng Văn học Việt Nam (275 Âu Cơ, Hà Nội). Trong khuôn khổ hội nghị còn có hai tọa đàm “Văn trẻ - Nhập cuộc và sáng tạo” và “Thơ trẻ - Truyền thống và cách tân”. Các đại biểu tham dự cũng được tham quan, giao lưu với một số cơ quan báo chí tại Hà Nội, tham dự dạ hội thơ "Bản hòa âm tháng 9”./.

HN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực