Khai mạc Hội Sách Đất Tổ năm 2017

Thứ hai, 03/04/2017 19:48
(ĐCSVN) - Nằm trong chương trình hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017, ngày 3/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), Hội Sách Đất Tổ năm 2017 đã chính thức khai mạc tại sân khấu Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội sách. (Ảnh: BTC Lễ hội Đền Hùng)


Tham gia Hội Sách Đất Tổ năm nay có 17 đơn vị là các nhà xuất bản, công ty phát hành, công ty hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông lớn trong tỉnh và trong nước như: Nhà xuất bản Kim Đồng, Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam, Công ty cổ phần sách Đông Á, Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Phú Thọ… Các công ty, nhà xuất bản giới thiệu đến công chúng và bạn đọc trên 20.000 tên sách, 500.000 bản sách gồm nhiều thể loại phong phú, đa dạng, đạt chất lượng cao về nội dung và giá trị như sách chính trị, thiếu nhi; sách văn học, văn hóa- xã hội; sách kinh tế, khoa học kỹ thuật;…

Bên cạnh đó, Hội Sách đất Tổ còn tổ chức một số chương trình giới thiệu về sách, ký tặng sách và có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt với những phần quà, tặng phẩm ý nghĩa dành tặng bạn đọc khi tham quan, mua sách tại Hội Sách đất Tổ năm 2017. Đây là những điểm nhấn đáng chú ý, góp phần tạo sức hấp dẫn bạn đọc đến với Hội Sách.

Đại biểu tham quan các gian trưng bày sách. (Ảnh: BTC Lễ hội Đền Hùng)

Phát biểu tại lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Hà Kế San nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú để thúc đẩy và quảng bá văn hóa đọc trong cộng đồng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam. Từ lâu, địa phương đã nhận định sâu rộng về vai trò của sách, báo trong việc nâng cao dân trí, từng đầu sách, báo dần trở thành những người bạn thân thiết của nhân dân; văn hóa đọc dần đi vào chiều sâu và lan tỏa trong cộng đồng, làm nền tảng xây dựng hình thành một xã hội học tập.

Các bạn trẻ tỏ ra háo hức khi được xem các đầu sách quý được trưng bày tại hội sách. 

(Ảnh: BTC Lễ hội Đền Hùng)

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về văn hóa đọc; phát động phong trào đọc sách trong các thư viện nói chung và thư viện trong trường học nói riêng; trưng bày sách hay, sách đẹp; hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh phong trào quyên góp sách, ủng hộ sách cho học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn…

Sau Lễ khai mạc, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân, du khách đã tham quan các gian trưng bày của các đơn vị tham gia Hội Sách. Đây là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội Sách Đất Tổ vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng tại không gian ngoài trời./.

 

Trần Chiến
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực