Khai mạc Triển lãm Giao lưu Văn học Việt Nam với thế giới

Thứ tư, 06/01/2010 09:59

(ĐCSVN) - Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị quốc tế Giới thiệu Văn học Việt Nam lần thứ 2, chiều 5/1, tại Thư viện Quốc gia Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã khai mạc Triển lãm Giao lưu văn học Việt Nam với thế giới.

Tới dự có NSND Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Họa sĩ Vũ Giáng Hương - Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cùng nhiều nhà văn, dịch giả Việt Nam và nước ngoài.

Triển lãm trưng bày 500 cuốn sách, trong đó có hợp tuyển “Văn học Việt Nam” bằng tiếng Pháp, Anh, Nga. Đây cũng là lần đầu tiên, người xem thấy được trọn bộ 15 tập “Văn học Việt Nam đương đại” bằng tiếng Nga; bộ sưu tập 20 cuốn “Kiều”; 25 cuốn “Nhật ký trong tù”; 20 cuốn “Nguyễn Trãi”, “Hồ Xuân Hương”, “Nguyễn Dữ”... và hơn 10 cuốn “Dề mèn phiêu lưu ký” bằng nhiều thứ tiếng. Ngoài ra, Triển lãm còn có các mảng sách giao lưu Việt - Pháp, Việt - Mỹ, Việt - Nga, Việt - Trung, Việt - Hàn, Việt - Nhật...

 

Cùng với sách, Triển lãm cũng giới thiệu tới người xem 600 bức ảnh về giao lưu văn học Việt Nam với thế giới cùng một số kỷ vật - quà lưu niệm của bạn bè các nước tặng Hội Nhà văn Việt Nam.

Triển lãm bước đầu giúp cho người xem có một cái nhìn tổng quát, có sự hiểu biết sâu hơn, đầy đủ hơn về lịch sử và những giá trị của nền văn học Việt Nam, cũng như sự giao lưu giữa nền văn học Việt Nam với thế giới qua nhiều thế hệ.

Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày 10/1/2010.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực