Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII

Thứ hai, 09/10/2017 11:22
(ĐCSVN) - Ngày 7/10, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Hội nghệ sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII.
Cắt băng khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía
Bắc tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: TH

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc được tổ chức thường niên mỗi năm một lần. Năm nay, do tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức.

Theo ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, liên hoan lần này có số lượng và chất lượng cao hơn so với năm trước; có sự tham gia của 325 tác giả với 2.304 tác phẩm. Ban tổ chức Liên hoan đã chọn 210 tác phẩm của 128 tác giả để tham gia triển lãm; trong đó tỉnh Bắc Giang có 15 tác phẩm của 10 tác giả tham gia.

Nét mới của Liên hoan lần này là lần đầu tiên cho phép gửi ảnh chắp ghép tham gia. Số lượng ảnh của số tác giả được chọn tham gia triển lãm nhiều nhất từ trước tới nay.

Việc tỉnh Bắc Giang đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2017 là cơ hội để tỉnh Bắc Giang quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa Bắc Giang với đông đảo công chúng. Dịp này, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tổ chức trưng bày có chủ đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Giang”. Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang trưng bày 50 tác phẩm phản ảnh đời sống văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, thiên nhiên và con người Bắc Giang.

Đồng chí Lê Ánh Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức liên hoan đánh giá cao việc tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII- năm 2017 tại tỉnh Bắc Giang. Nhân dịp này, tỉnh Bắc Giang sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nghệ sỹ thâm nhập thực tế, sáng tác ảnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi khai mạc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 12 huy chương các loại cho các tác giả có tác phẩm ảnh xuất sắc, gồm 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và 8 giải Khuyến khích. Các ảnh đoạt giải Huy chương Vàng là: “Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà” của tác giả Hoàng Đô, tỉnh Yên Bái; “Gia đình hạnh phúc” của tác giả Nguyễn Văn Mười, tỉnh Phú Thọ.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải đồng đội cho các Hội văn nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội văn nghệ tỉnh Thái Nguyên, Hội văn nghệ tỉnh Yên Bái; trao Giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm tham gia triển lãm. Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nhiếp ảnh Việt Nam cho đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và đồng chí Tuấn Khương Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Bắc Giang.

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVIII sẽ được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn vào năm sau../.

Thái Hòa
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực