Trao giải phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2008-2009

Thứ hai, 04/01/2010 11:13
 

 Cảnh trong phim "Bỗng dưng muốn khóc"
Ảnh: Internet

(ĐCSVN)
– Ngày 3/1/2009, tại trường quay S9, Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra Lễ trao giải phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2008-2009 do Tạp chí Truyền hình tổ chức.

Với dàn diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng, nhiều tình tiết hài hước, hấp dẫn và mang tính giải trí cao, bộ phim truyền hình “Bỗng dưng muốn khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã vượt qua nhiều bộ phim để giành được hai giải thưởng Phim truyền hình được yêu thích nhất và Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất (diễn viên Tăng Thanh Hà) với 43,39% số phiếu bầu.

“Cô gái xấu xí” đứng vị trí thứ 2 với tỉ lệ bình chọn 13%, tiếp theo là bộ phim “Chạy án” II được 11,4% và bộ phim do FPT Media sản xuất “Lập trình trái tim” 4,3% đứng vị trí thứ 4. Các phim còn lại bao gồm "Đi qua bóng tối", "Gió làng Kình", "Những người độc thân vui vẻ", "Những cánh hoa bay", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Có lẽ nào ta yêu nhau"… chiếm tổng số 21,21% số phiếu còn lại.

Cũng trong Lễ trao giải phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2008-2009, nhiều giải thưởng đã được trao cho các nghệ sỹ, đạo diễn: Giải kịch bản được yêu thích nhất thuộc về kịch bản phim “Ngõ lỗ thủng” của hai nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến và Đặng Diệu Hương; Giải thưởng cống hiến được trao cho hai nghệ sỹ: NSƯT Trần Hạnh và nghệ sỹ Dũng Nhi trong phim “Ngõ lỗ thủng”. Giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình được yêu thích được trao cho NSƯT Bùi Bài Bình trong phim “Gió làng Kình” và Tăng Thanh Hà trong phim “Bỗng dưng muốn khóc”.

Cuộc thi Bình chọn Phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do Tạp chí Truyền hình tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những bộ phim truyền hình Việt Nam phát sóng vào giờ vàng trên hai kênh VTV1-VTV3.

Cuộc thi năm nay được kéo dài hơn mọi năm, bắt đầu từ 5/2008 - 11/2009, thu về 10.989 số phiếu bình chọn do độc giả Tạp chí Truyền hình gửi về từ khắp nơi trên mọi miền đất nước. Ngoài độc giả ở hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức còn nhận được nhiều bình chọn từ vùng sâu vùng xa như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái…

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực