Trao Giải thưởng Hội Mỹ thuật năm 2017

Thứ ba, 19/09/2017 20:58
(ĐCSVN) - Ngày 18/9, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hội Mỹ thuật năm 2017 và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam.
Trao Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam cho các tác giả đoạt giải.
(Ảnh: Hội Mỹ thuật Việt Nam)

Triển lãm mỹ thuật khu vực lần thứ 22 năm 2017 của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trưng bày 1.322 tác phẩm của 1.228 tác giả; trong đó có 723 tác phẩm của 629 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 599 tác phẩm của 599 tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học nghệ thuật địa phương trên 8 khu vực.

Trên thực tế, khi Hội đồng nghệ thuật chấm giải thưởng tại các Triển lãm mỹ thuật khu vực, số lượng tác phẩm trưng bày có sự thay đổi so với tác phẩm được chọn, chỉ có 1.306 tác phẩm của 1.212 tác giả được trưng bày. Trong đó, 709 tác phẩm của 615 tác giả Trung ương; 597 tác phẩm của 597 tác giả địa phương. Như vậy, có 16 tác phẩm không trưng bày tại triển lãm (16 tác phẩm của 16 tác giả không gửi đến triển lãm). Ngành phê bình mỹ thuật có 05 tác phẩm của 05 tác giả dự giải thưởng.

Qua quá trình xét chọn, Hội đồng nghệ thuật đã quyết định tặng 92 Giải thưởng, bao gồm 04 giải A, 17 giải B, 20 giải C, 51 giải Khuyến khích (bao gồm cả giải thưởng của ngành Phê bình mỹ thuật) và 137 tác phẩm giới thiệu dự giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Về Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, năm nay Hội đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Chuông” của tác giả Kù Kao Khải (Ninh Bình); giải Nhì cho tác phẩm "Lễ cầu mưa của tôi" của tác giả Nguyễn Công Văn (Ninh Thuận); giải Ba cho hai tác phẩm "Trăng Kim Hỷ" của tác giả Trần Giang Nam (Bắc Kạn) và "Nắng chiều" của tác giả Đặng Xuân Hiệp (Hà Nội).

Cũng tại buổi lễ, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tiến hành trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam cho các tổ chức và cá nhân./.

VH
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực