Trao giải thưởng nghệ thuật múa năm 2016

Chủ nhật, 11/12/2016 16:28
(ĐCSVN) - Sáng 11/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng nghệ thuật múa Việt Nam năm 2016.

Các tác giả nhận giải A. (ảnh: VH)

Hội đồng chấm giải của Hội trong năm 2016 đã chọn và trao 27 giải chính thức cho các tác phẩm có chất lượng cao. Trong đó có 6 Giải A, gồm: “Mệnh đất trời” của tác giả Phan Ngọc Hoàng; “Ký ức của mẹ” của tác giả Phạm Thanh Tùng; Chùm tiểu luận của NSND Ứng Duy Thịnh; Công trình nghiên cứu cấp Bộ “Phát huy nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng” (Chủ nhiệm đề tài: Ths.NGND Vũ Dương Dũng); Giáo trình Múa tính cách (Trung cấp diễn viên múa hệ 6 năm) – NGND Nguyễn Kim Dung (chủ biên); Giáo trình Múa dân tộc Khmer Nam bộ (Trung cấp) - NGƯT Nguyễn Vĩnh Hiển (Chủ biên).

Bên cạnh đó, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam còn trao 8 Giải B và 13 Giải C cho các tác phẩm, công trình nghiên cứu nghệ thuật múa xuất sắc. Ngoài ra, Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam đã trao 13 giải riêng về đào tạo cho các chương trình thi tốt nghiệp toàn khóa học và 4 phần thưởng dành riêng cho các chùm tiết mục múa thiếu nhi, các bài báo và các chương trình thi tốt nghiệp toàn khóa học.

Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam cho biết, trong năm 2016, Hội đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động nghề nghiệp, trong đó nổi bật có các hoạt động như: Tổ chức Cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc; Tổ chức trại sáng tác múa tại Nha Trang; Tập huấn kỹ thuật biểu diễn cho diễn viên tại khu vực Hải Phòng; Tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy múa nước ngoài; “Cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất – khu vực phía Bắc”; Tổ chức thẩm định và nghiệm thu một số công trình nghiên cứu, lý luận; Tổ chức lớp tập huấn biên đạo múa quần chúng tại tỉnh Vĩnh Long…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2017, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tập trung tổ chức trại sáng tác múa cho biên đạo chuyên nghiệp; tập huấn cho biên đạo múa phong trào theo yêu cầu của các địa phương; tập huấn về công tác nghiên cứu lý luận phê bình; thi viết kịch bản đối với thể loại kịch múa; thi tài năng biểu diễn cho đối tượng diễn viên; tổ chức cuộc thi tác phẩm múa dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai tại khu vực phía Nam./.

VH
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực