Triển lãm Tranh giấy về Hà Nội

Thứ tư, 02/08/2017 20:03
(ĐCSVN) - Triển lãm Tranh giấy là một sự kiện ý nghĩa do Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đền Cổ Loa – tác giả Nguyễn Quốc Cương (Kương Nguyễn)


Triển lãm lần này trưng bày 124 tác phẩm (phần lớn vẽ về Hà Nội) của 124 tác giả, được sáng tác trên nhiều chất liệu giấy như: croki, các tông, giấy dó, giấy bản truyền thống… Các chất liệu màu - mực khác nhau như: thuốc nước, mực nho, bột màu, tempera và cả sơn nước acrylic được các họa sĩ sử dụng trong các tác phẩm của mình. Kỹ thuật thể hiện cũng rất phong phú từ vẽ màu đè/phủ; vẽ loãng; hút; thẩm nhuộm; hoen nhoè mực/màu…

Nội dung các tác phẩm cũng rất phong phú, từ phản ánh phong cảnh của Thủ đô, các vùng miền trên cả nước đến nhịp sống thường ngày, hay những nét văn hóa của đất và người Hà Nội… Tiêu biểu có các bức “Hà Nội mùa thu” (khắc gỗ in giấy dó - Trần Thị Cải), “Phố” (in độc bản - Đỗ Hoàng Anh), “Hồ cá ngoại thành” (bột màu - Vũ Đình Lương), "Phố Hà Nội" (giấy dó - Trần Lăng), “Mùa nước” (màu nước - Nguyễn Thành Luân)…

"Triển lãm Tranh giấy" diễn ra từ ngày 1 - 10/8/2017 tại trung tâm Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh, số 29 Hàng Bài, Hà Nội./.

 

Tin, ảnh: HN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực