"Trường Sơn Tây Nguyên - Đoàn kết, bản sắc và phát triển"

Thứ bảy, 10/11/2018 15:59
(ĐCSVN) - Với chủ đề "Trường Sơn Tây Nguyên - Đoàn kết, bản sắc và phát triển", Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ II năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 25/11/2018, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo An ninh thủ đô

Liên hoan có sự tham gia của Đoàn Nghệ nhân các dân tộc thuộc các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Đắk Lắk, Hà Nam, Hà Nội, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Tuyên Quang, Kon Tum, Vĩnh Phúc, Hội An (Quảng Nam), và Lâm Đồng.

Liên hoan sẽ gồm Khai mạc Liên hoan Diễn xướng dân gian các dân tộc Trường Sơn - Tây nguyên, với các hoạt động như: chào mừng ngày hội "Lời chào K'Nai"; Đám rước vật thiêng của các dân tộc Trường Sơn – Tây Nguyên và trình diễn nghệ thuật cộng đồng của các Đoàn tham gia Liên hoan; Đại diễn tấu cồng chiêng "Cồng chiêng tiếng vọng đại ngàn"; Nghi thức khai mạc Liên hoan; Trình diễn Diễn xướng dân gian – lễ hội đặc sắc; Và thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động: Hội thi "Trai tài - Gái đảm Trường Sơn - Tây Nguyên", với hình thức thi bắn nỏ, phóng lao, kéo co, nấu cơm ống tre, thịt nướng, rượu cần. Đặc biệt là phiên chợ ẩm thực Trường Sơn – Tây Nguyên; Đêm hội thi Diễn xướng dân gian Văn hóa các dân tộc. Thi Trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội. Các tích, trò được sân khấu hoá về nghệ thuật, lược bỏ những nghi thức mê tín dị đoan; Thi trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ. Theo đó, mỗi đoàn tham gia Liên hoan sẽ dàn dựng chương trình nghệ thuật gồm các thể loại dân ca, dân vũ, diễn xướng, độc tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc mang bản sắc văn hoá dân tộc của địa phương… Đặc biệt, tham gia liên hoan, các đoàn còn được trải nghiệm Tour du lịch Làng Cù Lần - Thung Lũng Vàng - Đồi Cỏ Hồng.

VH
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực