Xuất bản cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên"

Thứ bảy, 27/08/2016 21:02
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên".


Ảnh: Phạm Hà/Báo Nhân dân

Cuốn sách là tài liệu quý để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục nâng cao nhận thức về những giá trị to lớn của một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc.

Cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên" gồm 3 chương, cung cấp những tư liệu lịch sử, khắc họa quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đảng, tiến tới thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; phong trào đấu tranh cách mạng ở Hưng Yên thời kỳ đầu (giai đoạn 1929 -1941); đồng thời, trình bày quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tích cực đấu tranh chống địch khủng bố, chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang; cao trào kháng Nhật, cứu nước Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ giới thiệu: Cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên" ghi dấu một giai đoạn lịch sử vẻ vang của thời kỳ đấu tranh gian khổ, bền bỉ với những cống hiến, đóng góp và hy sinh to lớn của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thể hiện sự kế tục và tiến lên một bước mới trong truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân Hưng Yên từ cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy đến thành quả cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên" được xuất bản sẽ tô thắm thêm niềm tự hào về truyền thống anh hùng trong toàn Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước./.

Mai Ngoan/TTXVN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực