Hiệp định Geneve 1954 Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam (*)

(ĐCSVN) - Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneve vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh Quảng Ninh
Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh (Quảng Ninh)
(ĐCSVN) – Chính quyền và lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đang nỗ lực rà soát, tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ đắm...
Cả nước ghi nhận hơn 16 000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
Cả nước ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
(ĐCSVN) - Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu,...
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30 4 -1 5
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30/4 -1/5
(ĐCSVN) - Tháng 5/2024, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình,...
ADB tài trợ 23,6 tỷ USD trong năm 2023, với mức tài trợ khí hậu kỷ lục
ADB tài trợ 23,6 tỷ USD trong năm 2023, với mức tài trợ khí hậu kỷ lục

(ĐCSVN) - Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa chia sẻ: “ADB tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng khí hậu cho châu Á và Thái Bình Dương, với mức tài trợ hàng năm cao nhất từ trước tới nay cho hành động khí hậu. Các khoản đầu tư của chúng tôi cho việc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu chú trọng nhiều tới nông nghiệp thích ứng khí hậu, năng lượng tái tạo và giao thông phát thải các-bon thấp".

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trong 2024
Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trong 2024

(ĐCSVN) - Năm 2024, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai dự kiến tổ chức triển khai 4 dự án điều tra cơ bản; hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ.

Ảnh hưởng của sự cố tràn dầu đến môi trường
Ảnh hưởng của sự cố tràn dầu đến môi trường

(ĐCSVN) - Sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái. Đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngập mặn, cỏ biển, vùng triều bãi cát, đầm phá và các rạn san hô. Ô nhiễm dầu làm giảm khả năng sức chống đỡ, tính linh hoạt và khả năng khôi phục của các hệ sinh thái.

Mưa đá và các biện pháp phòng tránh tác hại của mưa đá
Mưa đá và các biện pháp phòng tránh tác hại của mưa đá

(ĐCSVN) - Cùng với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ở khu vực miền núi những năm gần đây xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra thì việc chủ động phòng ngừa vẫn là giải pháp đặc biệt quan trọng.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030
Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

(ĐCSVN) - Với những kết quả đã đạt được, Việt Nam có cơ hội loại trừ sốt rét vào năm 2030. Đây là mục tiêu nhiều nước trong khu vực đang mơ ước. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi vẫn còn 17 tỉnh, thành phố chưa loại trừ được sốt rét.

Bài 2 Ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
Bài 2: Ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

​(ĐCSVN) - Để ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, trước hết, chúng ta cần tăng cường lực lượng cơ sở từ Công an đến Biên phòng, Kiểm ngư, chính quyền của các tỉnh,…nắm địa bàn, khoanh vùng đối tượng, khoanh vùng chủ tàu để vừa tuyên truyền, vừa răn đe nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ
Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ

(ĐCSVN) – Gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Mông Cổ là cơ hội để các doanh nghiệp hai nước trao đổi, tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại ngày càng phát triển, xứng với tiềm năng của hai nước.

Ngày này năm xưa Ngày 25 4
Ngày này năm xưa: Ngày 25/4

(ĐCSVN) - Ngày 25/4/1976 là ngày bầu cử Quốc hội khóa VI - Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân Việt Nam, trên 23 triệu cử tri trên cả nước đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Không để thiếu thuốc điều trị sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng
Không để thiếu thuốc điều trị sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng

(ĐCSVN) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra khan hiếm, thiếu thuốc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Cùng đó, đảm bảo đủ thuốc phòng chống dịch bệnh và thuốc điều trị các bệnh sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota.

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

(ĐCSVN) - Giải Nhất khối báo chí Trung ương thuộc về: Loạt 5 bài “Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Hồng Quỳnh, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Yến, Phạm Quang Kiên, Lý Thị Thu đăng tải trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát động Tháng Nhân đạo 2024 tại Ba Đình, Hà Nội
Phát động Tháng Nhân đạo 2024 tại Ba Đình, Hà Nội

(ĐCSVN) – Tháng 5 là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo, là tháng để các cấp Hội đồng loạt triển khai vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái. Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận đã đón nhận 278 triệu đồng gồm quà hiện vật và tiền mặt ngay tại lễ phát động Tháng Nhân đạo 2024.

Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng
Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng

(ĐCSVN) - Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

“Giờ thứ 9” mùa 3 lên sóng vào ngày 28-4
“Giờ thứ 9” mùa 3 lên sóng vào ngày 28-4

(ĐCSVN) - Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28-4 trên kênh VTV3.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Á và ASEAN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Á và ASEAN

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận những đóng góp của ERIA trong quá trình xây dựng nhiều văn kiện quan trọng của ASEAN, trong đó có Tầm nhìn ASEAN sau 2025; đánh giá cao ERIA đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu chất lượng.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại Vườn quốc gia Phú Quốc
Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại Vườn quốc gia Phú Quốc

(ĐCSVN) - Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và lực lượng đã khống chế thành công đám cháy xảy ra tại Vườn quốc gia Phú Quốc. Vụ cháy xảy ra trên diện tích khoảng 6.000m2. Nguyên nhân cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bàn giao “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho thiếu nhi Điện Biên
Bàn giao “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho thiếu nhi Điện Biên

(ĐCSVN) - Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương nhằm phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 75 năm ngày anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hy sinh (15/6/1949 - 15/6/2024).

Đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người
Đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người

(ĐCSVN) - Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII, trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đặt mục tiêu đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030, trong đó bao gồm 100.000 sinh viên tại 30 trường Đại học trên cả nước.

Đánh sập đường dây tín dụng đen cho vay gần 4 000 tỷ đồng
Đánh sập đường dây 'tín dụng đen' cho vay gần 4.000 tỷ đồng

(ĐCSVN) - Đánh sập đường dây 'tín dụng đen' cho vay gần 4.000 tỷ đồng; Điều tra vụ nữ giáo viên mầm non bạo hành nhét thức ăn vào miệng bé trai ở TPHCM; Nắng nóng cực đoan, hàng nghìn trường công lập tại Philippines trở lại học trực tuyến là một số tin đáng chú ý hôm nay (24/4).

Điều chỉnh Dự án thu hồi đất, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Điều chỉnh Dự án thu hồi đất, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(ĐCSVN) - Tại Văn bản số 2705/VPCP-CN, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hướng xác định chính xác diện tích đất sử dụng cho sân bay và diện tích đất tái định cư cho dự án xây dựng sân bay Long Thành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định bổ sung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.