Dấu ấn hợp nhất và tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Dấu ấn hợp nhất và tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

(ĐCSVN) – Kể từ khi hợp nhất với Phú Thọ và tái lập tỉnh sau đó, tính đến nay, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận và khích lệ.
Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao ổn định xã hội và đảm bảo đời sống của nhân dân của Vĩnh Phúc
Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao ổn định xã hội và đảm bảo đời sống của nhân dân của Vĩnh Phúc
(ĐCSVN) - Vĩnh Phúc là tỉnh đồng bằng sông Hồng, có kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; quy...
Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch quốc gia
Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch quốc gia
(ĐCSVN) – Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch quốc gia là cơ hội để tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các tài nguyên, sản phẩm du lịch...
Ngành Y tế Vĩnh Phúc Hiện đại hóa tạo thuận lợi cho công tác khám chữa bệnh
Ngành Y tế Vĩnh Phúc: Hiện đại hóa tạo thuận lợi cho công tác khám chữa bệnh
(ĐCSVN) - Công nghệ thông tin đã trở thành công cụ hữu ích cho cải cách hành chính, rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm quá tải, nâng cao hiệu...
Vĩnh Phúc Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển
Vĩnh Phúc: Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển

(ĐCSVN) - Theo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh
Xây dựng Vĩnh Phúc thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh

(ĐCSVN) - Ngày 15/10/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII. Đại hội đã bầu ra 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và bầu ra đoàn đại biểu gồm 19 đồng chí đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

(ĐCSVN) - 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững
Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Phúc. Thành công của Đại hội sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian tới và góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền đại hội cần cụ thể và có tính định hướng
Công tác tuyên truyền đại hội cần cụ thể và có tính định hướng

(ĐCSVN) – Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khi chủ trì tổ chức duyệt nội dung các hoạt động tuyên truyền chào mừng, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Xây dựng Vĩnh Yên xứng tầm là đô thị đầu tầu, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Vĩnh Phúc
Xây dựng Vĩnh Yên xứng tầm là đô thị đầu tầu, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Vĩnh Phúc

(ĐCSVN) - Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ thành TP. Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có buổi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về kết quả phát triển và phương hướng xây dựng TP. Vĩnh Yên trong thời gian tới.

Vĩnh Phúc Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020
Vĩnh Phúc: Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020

(ĐCSVN) - Sáng 10/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Ngô Chí Tuệ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thái Nguyên đồng hành cùng nhà đầu tư
Thái Nguyên đồng hành cùng nhà đầu tư

(ĐCSVN) - Những năm gần đây, với chủ trương đúng đắn, chính sách cởi mở, thông thoáng, đặc biệt là quan điểm xuyên suốt “đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp”, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, từng bước đưa địa phương vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư.

Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thu hút đầu tư
Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thu hút đầu tư

(ĐCSVN) - Xác định hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư là chìa khóa quan trọng để tỉnh phát triển; từ khi tái lập đến nay, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có những hướng đi mang tính đột phá, trở thành “điểm sáng” của cả nước về thu hút đầu tư.

70 năm xây dựng và phát triển Vĩnh Phúc Kinh tế tăng trưởng mạnh
70 năm xây dựng và phát triển Vĩnh Phúc: Kinh tế tăng trưởng mạnh

(ĐCSVN) - Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc (1950-2020), quy mô kinh tế của tỉnh không ngừng được mở rộng, đồng thời, gặt hái được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: thu hút đầu tư nước ngoài, thu ngân sách, dịch vụ du lịch,...

Vĩnh Phúc Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,46 tính đến năm 2019
Vĩnh Phúc: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,46% tính đến năm 2019

(ĐCSVN) - Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (1950-2020), đến nay, công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng được địa phương quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bước chuyển mình của thành phố Phúc Yên
Bước chuyển mình của thành phố Phúc Yên

Phúc Yên là thành phố cửa ngõ, là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm kinh tế công nghiệp - dịch vụ của tỉnh. Được công nhận là đô thị loại III năm 2013, đến năm 2018, Phúc Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

OCOP - nâng tầm giá trị nông sản địa phương
OCOP - nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Với tiềm năng, lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp, cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giúp khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi địa phương.

Bình Xuyên Năm 2019 thu hút 54 dự án đầu tư mới
Bình Xuyên: Năm 2019 thu hút 54 dự án đầu tư mới

Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng, quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Xuyên. Cùng với vị trí địa lý thuận lợi, vận dụng linh hoạt các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi thu hút đầu tư, thời gian qua, huyện Bình Xuyên chủ động bố trí nguồn lực, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sức hút với các nhà đầu tư.

Vướng mắc thực hiện giải phóng mặt bằng, nhiều dự án chậm tiến độ
Vướng mắc thực hiện giải phóng mặt bằng, nhiều dự án chậm tiến độ

Chưa bố trí được đất tái định cư; vướng mắc thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB); một số hộ dân không đồng ý với đơn giá bồi thường của Nhà nước…, đó là những lý do khiến nhiều dự án trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ, chủ đầu tư chưa thể bàn giao công trình, đưa vào khai thác và sử dụng.

Yên Lạc Vĩnh Phúc hầu hết người dân được sử dụng nước sạch
Yên Lạc (Vĩnh Phúc) hầu hết người dân được sử dụng nước sạch

(ĐCSVN) – Thời gian qua, nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân tự xây dựng, khai thác, sử dụng nước hợp vệ sinh và triển khai xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ người dân vùng nông thôn, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh hằng năm của huyện Yên Lạc tăng từ 94% năm 2016 lên 99% vào đầu năm 2019.

Vĩnh Phúc Phấn đấu năm 2020 GRDP tăng từ 8-8,5
Vĩnh Phúc: Phấn đấu năm 2020 GRDP tăng từ 8-8,5%

(ĐCSVN) - Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Vĩnh Tường Vĩnh Phúc  Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020

(ĐCSVN) – Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Theo đó, huyện Vĩnh Tường phấn đấu gieo trồng tổng diện tích cây hàng năm đạt 7.500 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 42.000 tấn. Trong đó, tập trung vào những cây trồng chính như: Lúa, ngô, đậu tương, lạc...

Cục thuế Vĩnh Phúc Thực hiện kê khai thuế điện tử 100
Cục thuế Vĩnh Phúc: Thực hiện kê khai thuế điện tử 100%

(ĐCSVN) - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ đầu năm đến tháng 11, toàn tỉnh có trên 59 nghìn lượt người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế. Hiện đã có gần 58 nghìn lượt người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế, đạt tỷ lệ trên 97%. Đáng chú ý, 100% các giao dịch về nộp hồ sơ kê khai thuế đều được thực hiện trên môi trường mạng internet thông qua phần mềm kê khai thuế điện tử.

Vĩnh Phúc Khám chữa bệnh tại cơ sở công lập cải thiện chất lượng
Vĩnh Phúc: Khám chữa bệnh tại cơ sở công lập cải thiện chất lượng

(ĐCSVN) -Theo báo cáo của ngành Y tế, chất lượng dịch vụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập đang từng bước được cải thiện ở cả 3 tuyến. Các tiến bộ KHKT trong chẩn đoán và điều trị tiếp tục được các cơ sở y tế triển khai như: Hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, phẫu thuật nội soi...

Vĩnh Phúc Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

(ĐCSVN) - Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh, hiện nay trên địa bàn Vĩnh Phúc có hơn 70 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, khu có chức năng đô thị đã giao chủ đầu tư, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 2.700ha, diện tích đất ở chiếm khoảng 850ha.