Thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum

Thứ ba, 24/12/2019 14:03
Từ ngày 19 đến ngày 21/12/2019, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Cùng đi, có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu trao quà Tết tặng đồng bào Vĩnh Phúc xây dựng kinh tế mới tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (Ảnh Huy Thuần)

Thăm, chúc Tết nhân dân Vĩnh Phúc xây dựng kinh tế mới ở thôn Hồng Hà, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới nhân dân vùng kinh tế mới thôn Hồng Hà về những thành tựu kinh tế-xã hội của Vĩnh Phúc trong những năm vừa qua; đồng thời, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về cuộc sống hiện tại của bà con Vĩnh Phúc xa quê xây dựng vùng kinh tế mới. Thôn Hồng Hà có 130 hộ thì có tới 120 hộ quê ở Vĩnh Phúc vào sinh sống lập nghiệp từ năm 1997. Với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, cuộc sống của bà con ngày càng được nâng lên. Mức thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 4 triệu đồng/năm; nhiều hộ đầu tư sản xuất, chăn nuôi quy mô trang trại, hàng năm thu nhập trên 200 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn hơn 4%. Không chỉ phát triển kinh tế, nhân dân Vĩnh Phúc lập nghiệp xã quê luôn giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết và gắn kết truyền thống văn hóa của quê hương với đồng bào dân tộc nơi đây. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã tặng quà, chúc bà con luôn đoàn kết, đón Tết vui khỏe và an lành.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm chúc Tết, tặng quà nhân dân Vĩnh Phúc xây dựng vùng kinh tế mới tại thôn Thành Công xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Thôn Thành Công, xã Chư Drăng có 230 hộ, trong đó có 142 hộ kinh tế mới là người dân Vĩnh Phúc. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn trên 5%. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn song bà con quê hương Vĩnh Phúc xây dựng kinh tế mới tại xã Chư Drăng đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Kim Khải đã thông tin tình hình kinh tế-xã hội của Vĩnh Phúc trong những năm qua và năm 2019. Đồng chí Nguyễn Kim Khải mong muốn, nhân dân Vĩnh Phúc trên quê hương Chư Drăng phát huy tinh thần đoàn kết có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Đồng chí Nguyễn Kim Khải mong Đảng bộ và chính quyền huyện Krông Pa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ đồng bào xây dựng kinh tế mới; có chính sách đầu tư, hỗ trợ, huy động các nguồn lực giúp đỡ đồng bào Vĩnh Phúc phát triển kinh tế...

Tại tỉnh Kon Tum, đoàn đã đến thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kinh tế mới tại 4 xã, thị trấn của huyện Kon Rẫy gồm: Thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đăk Ruồng và xã Đăc Tơ Re có 729 gia đình quê hương Vĩnh Phúc. Cuộc sống của người dân vùng kinh tế mới chủ yếu là trồng cao su, cà phê, hồ tiêu, lúa nước, chăn nuôi, với mức thu nhập bình quân đạt từ 35-60 triệu đồng/người/năm...

Hiện nay, đời sống của người dân kinh tế mới quê hương Vĩnh Phúc tương đối khá giả; người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã thông báo với nhân dân vùng kinh tế mới huyên Kon Rẫy về những thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm vừa qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của nhân dân vùng kinh tế mới, tích cực đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi để có cuộc sống mới ngày càng ổn định hơn. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã tặng quà và gửi lời chúc Tết tới nhân dân vùng kinh tế mới.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm, làm việc và chúc Tết UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Kon Tum.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc như: Tổng thu ngân sách đạt hơn 32.400 tỷ đồng; các lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên; đến nay, 100% số xã của Vĩnh Phúc đã đạt chuẩn nông thôn mới... Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp người dân Vĩnh Phúc ở vùng kinh tế mới ổn định cuộc sống... Đồng chí mong muốn các địa phương tiếp tục tạo điều kiện với những chính sách hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào Vĩnh Phúc phát triển kinh tế, giảm nghèo vươn lên làm giàu...

Theo Báo Vĩnh Phúc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực