Vĩnh Phúc: Chú trọng công tác an ninh quốc phòng trong 20 tái lập tỉnh

Thứ năm, 22/12/2016 13:54
(ĐCSVN) – Trong 20 kể từ ngày Vĩnh Phúc tái lập tỉnh (1997), tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều cơ chế, chính sách xây dựng lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự có hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải.

Ảnh minh họa (Nguồn: baovinhphuc.vn)
Cụ thể, tỉnh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia vào các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, xã hội quan trọng ở địa phương như: Đại hội tỉnh Đảng bộ; Đại hội Đảng toàn quốc; Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; …

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai tích cực và có hiệu quả, đã mở hơn 82 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó tập trung vào các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, các ổ, nhóm tội phạm. Đã điều tra làm rõ 8.494/11.175 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 76,1%, trong đó đã điều tra làm rõ 791/828 vụ (đạt 95,5%) vụ trọng án, bắt 1.345 đối tượng. Bắt giữ 2.548 vụ đánh bạc, 433 vụ mại dâm. Phát hiện và bắt giữ xử lý 2.944 vụ liên quan đến ma túy, với 4.717 đối tượng.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Giao thông đường bộ; tổ chức ký cam kết, duy trì hoạt động các mô hình tự quản…nhằm thực hiện đạt mục tiêu 3 giảm về tai nạn giao thông. Hàng năm triển khai từ 2-3 đợt cao điểm tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và  “Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Công tác quân sự quốc phòng cũng được các cấp, các ngành quan tâm tập trung chỉ đạo, trọng tâm là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh toàn diện. Lực lượng vũ trang địa phương thường xuyên được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn phức tạp, thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai ở địa phương.

Tỉnh đã đầu tư xây dựng nhiều công trình quân sự quan trọng phục vụ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập lớn như: Diễn tập phòng chống cháy rừng – bảo vệ rừng; Diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tại một số huyện, sở, ngành; Diễn tập khu vực phòng thủ tại các địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể hàng năm, đặc biệt đã tổ chức 3 cuộc diễn tập làm điểm cho toàn quân, toàn quốc được Bộ Quốc phòng, Quân khu II đánh giá rất cao là cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2009, 2016 và cuộc Diễn tập dự bị động viên năm 2011 (ĐV-11)…. qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy điều hành của các cấp, các ngành và ý thức quốc phòng của nhân dân.

Bộ đội địa phương được tích cực xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp và thực sự là nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và là lực lượng xung kích trong phòng chống thiên tai địch hoạ, được nhân dân tin cậy.

Đáng chú ý, tỉnh luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng được nâng lên. Huy động, động viên quân dự bị huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt 100% chỉ tiêu được giao. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng. Các chính sách hậu phương quân đội thực hiện tốt đúng quy định pháp luật.

T.L

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực