Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Thứ sáu, 23/12/2016 22:11
(ĐCSVN) - Đó là thông tin được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang cho biết tại buổi gặp mặt báo chí chiều 23/12, nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (1/1/1997 – 1/1/2017).

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí (Ảnh: BT)

Chia sẻ về những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Phúc sau 20 năm tái lập, ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, kinh tế của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của địa phương luôn đạt ở mức cao; bình quân giai đoạn 1997-2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,37%/năm. Riêng ngành công nghiệp xây dựng tăng bình quân 23,9%, đưa quy mô nền kinh tế tăng gấp gần 40 lần so với năm 1997.

Cùng với đó, giá trị thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, từ 2,18 triệu đồng/người năm 1997 lên 72,3 triệu đồng/người năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản. Đến năm 2016, tỉnh Vĩnh Phúc có cơ cấu kinh tế công nghiệp – xây dựng 61,9%, dịch vụ 27,75% và nông lâm nghiệp, thủy sản 10,35%.

Quy mô nền kinh tế tăng mạnh qua các năm đã tạo điều kiện cho thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng cao. Từ một tỉnh phụ thuộc vào ngân sách Trung ương với thu ngân sách mới đạt 114 tỷ đồng năm 1997, đến năm 2004, Vĩnh Phúc đã tự cân đối được chi ngân sách và có phần đóng góp, điều tiết về cho ngân sách Trung ương. Tính đến năm 2014 vượt trên 20 nghìn tỷ đồng; ước thực hiện năm 2016 đạt 30,8 nghìn tỷ đồng. Cùng với tăng thu, tổng chi ngân sách địa phương hàng năm cũng được tăng lên, từ 285 tỷ đồng năm 1997 lên 16,8 nghìn tỷ đồng năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 7,027 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng chi, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về chiến lược thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang cho biết, tỉnh đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư. Đặc biệt, Vĩnh Phúc luôn quan tâm, lựa chọn các nhà đầu tư đủ năng lực để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cùng với việc thực hiện giảm giá thuê đất và gia hạn nộp thuế đất; huy động nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng nhanh và đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về thu hút đầu tư.

Sau 20 năm, từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Phúc đã trở thành tỉnh có ngành công nghiệp phát triển, với 11 khu công nghiệp được thành lập có diện tích 2.300ha. Hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh ngày càng được hoàn thiện. Đến năm 2016, tỉnh đã thu hút được 231 dự án FDI với vốn đăng ký 3,56 triệu USD và 653 dự án DDI (dự án đầu tư trực tiếp trong nước) với vốn đăng ký trên 56,8 nghìn tỷ đồng.

Cũng với đó, tỉnh sẽ chú trọng phát triển ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, trong 2 năm tới, tỉnh sẽ chú trọng hoàn thiện công tác về cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở các điểm du lịch nổi tiếng của Vĩnh Phúc, 
ông Vũ Chí Giang cũng cho biết.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức cũng thông tin về hai sự kiện quan trọng sẽ diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Đó là Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào ngày 27/12 và Lễ kỷ niệm 20 năm Tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, diễn ra tối ngày 28/12./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực