“Kết nối sức mạnh cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai”

Thứ sáu, 17/05/2019 23:12
(ĐCSVN) - Xây dựng 93 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, sửa chữa 67 trường mầm non, trường tiểu học bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, 87 trạm đo mưa tự động phục vụ cảnh báo lũ sớm, 02 bể bơi thí điểm…, là kết quả sau 10 năm hoạt động của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.

Ngày 17/5, tại thành phố Đà Nẵng, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tổ chức buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình “Kết nối sức mạnh cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai”. Chương trình sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 vào 20h00 ngày 18/5/2019 tại Nhà hát Trưng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai phát biểu tại buổi gặp gỡ các cơ quan truyền thông ngày 17/5/2019 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Anh Tuấn)

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (trước đây là Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung) chính thức hoạt động từ tháng 3/2009 theo Quyết định 1253/QĐ-BNV ngày 24/09/2008 của Bộ Nội vụ, trên phạm vi 14 tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng lan rộng, Quỹ đã xin phép và được đổi tên theo Quyết định 2406/QĐ-BNV ngày 24/10/2018 của Bộ Nội vụ, mở rộng phạm vi hoạt động ra cả nước.

Tính tới tháng 5/2019, Quỹ đã vận động tài trợ được gần 300 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, xây dựng 93 nhà cộng đồng tránh lũ, hỗ trợ 67 trường mầm non, tiểu học bị thiệt hại do bão lũ, trồng 106 ha rừng ngập mặn, tổ chức 85 đội xung kích cứu nạn cứu hộ cấp thôn xã, tổ chức 17 lớp tập huấn phòng tránh thiên tai cho hơn 600 người, xây dựng thí điểm 02 bể bơi chống đuối nước cho học sinh tại Quảng Nam và Đà Nẵng, xây dựng 87 trạm đo mưa tự động phục vụ cảnh báo lũ sớm, tặng quà cứu trợ khẩn cấp cho 11.500 hộ dân bị thiệt hại do thiên tai…

Bên cạnh việc công bố Quyết định đổi tên Quỹ, chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình “Kết nối sức mạnh cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai” còn nhằm tuyên truyền, giáo dục cho mọi người, tổ chức nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là với đối tượng trẻ em, kêu gọi chung tay hỗ trợ trẻ em phòng tránh thiên tai, tôn vinh các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Quỹ trong thời gian qua, đồng thời thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 (15-22/5).

Trong năm 2019, Quỹ dự kiến hỗ trợ xây dựng 03 trường học, trang bị lại cho 10 trường mầm non bị thiệt hại do thiên tai, xây dựng 35 bể bơi tại các trường học, lắp đặt 125 trạm đo mưa tự động phục vụ cảnh báo lũ sớm, tham gia triển khai chương trình của Nhà nước xây dựng các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp cơ sở, tiếp tục mở rộng việc cho phụ nữ nghèo vùng lũ vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng gác xép phòng lũ tại gia đình và một số hoạt động khác.

Thời gian tới, Hội đồng quản lý Quỹ mong muốn tiếp tục thực hiện vai trò kết nối các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước phục vụ cộng đồng người dân Việt Nam, coi cộng đồng là sức mạnh và sự tham gia của cộng đồng là trọng tâm của Quỹ./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực