27 tỉnh, thành phố có bệnh nhân tử vong do bệnh dại

Thứ hai, 13/09/2010 10:44

Theo Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, bệnh dại đang diễn biến phức tạp, với tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm gây dịch tại Việt Nam. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 27 tỉnh, thành phố có bệnh nhân tử vong do bệnh dại và căn bệnh nguy hiểm này đang có xu hướng lan rộng.

WHO ước tính trên thế giới mỗi năm có 55.000 người chết do bệnh dại - trung bình cứ 10 phút lại có 1 người chết.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực