Ấm áp tình người trong mùa dịch

Thứ ba, 07/04/2020 11:28
(ĐCSVN)- Tặng gạo cho người nghèo, người bán vé số, tích cực hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở các khu cách ly; vận động các chủ nhà trọ giảm giá tiền phòng… là những nghĩa cử cao đẹp của người dân cả nước trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Bà con nghèo quận 8 nhận gạo hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Ảnh: PV

Hạt gạo yêu thương

Theo thống kê của UBND quận 8 (TP.HCM), địa phương này có hơn 1.200 người bán vé số và hàng ngàn người dân sống trên và ven kênh rạch. Đây là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID 19.

Một ngày cuối tuần tháng 4, nhiều người dân đi qua đường Phạm Thế Hiển, quận 8 khá bất ngờ khi xuất hiện một điểm phát gạo miễn phí cho người nghèo, người bán vé số. Nhiều người dân được nhận gạo đã rất vui mừng và phấn khởi. Hai tấn gạo phát miễn phí này là tấm lòng của chị Việt Hoa, phóng viên của một tờ báo tại TP. HCM cùng nhóm bạn sau một ngày vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Sau khi có gạo, chị Hoa cùng nhóm bạn đã in phiếu, phát cho từng gia đình và dặn bà con đeo khẩu trang khi đến nhận gạo và không tụ tập đông người.

Nhận bịch gạo 10 kg trong tay, ông Nguyễn Văn Bình, một người dân ở phường 6, quận 8 chia sẻ: “Đang nghỉ làm mùa dịch bệnh, với những hộ còn khó khăn như chúng tôi thì khi nhận được sự chia sẻ của cộng đồng, tôi thấy cảm động và ấm lòng lắm”.

Chung tay, góp sức để giúp một phần nhỏ bé cho người lao động nghèo vượt qua khó khăn. Ảnh: PV

Những ngày này, nhóm thiện nguyện Những người làm báo và doanh nhân tại TP.HCM do nhà báo Đình Sơn đứng ra kêu gọi cũng đang triển khai chương trình “Hạt gạo yêu thương”. Anh Đình Sơn cho biết hiện đã huy động được 25 tấn gạo (riêng anh Đình Sơn hỗ trợ 10 tấn gạo) để chia sẻ một phần khó khăn với người dân, đặc biệt là người lao động nghèo đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP. HCM và tỉnh Bình Dương.

“Khi dịch bệnh kết thúc, người lao động trở lại công xưởng, chúng tôi sẽ đem gạo đến tận nhà trọ tặng cho công nhân, dự kiến mỗi người 1 bịch 10 kg. Đây là sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người để giúp một phần nhỏ bé cho người lao động nghèo vượt qua khó khăn sau dịch bệnh và để tình yêu thương được lan toả” - anh Sơn bày tỏ.

Câu lạc bộ Chân Tình và các nhà hảo tâm hỗ trợ 1.100 phần quà. Ảnh: PV

Dịp này, tại nhà anh Nguyễn Trọng Trí, Bí thư khu phố 9, quận Bình Tân, trưởng câu lạc bộ Chân Tình và các nhà hảo tâm hỗ trợ 1.100 phần quà trong dịp chống COVID-19. 1.100 phần quà trị giá 300.000 đồng/một suất bao gồm: 10 kg gạo, nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang y tế, dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt, thùng mì.

Anh Đỗ Văn Quá, thợ điện lạnh nhận quà xúc động nói: " Cảm ơn tất cả tấm lòng của câu lạc bộ Chân Tình và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ người nghèo, người bán vé số trong 15 ngày cách ly toàn xã hội vì dịch COVID-19. Tấm lòng của anh Trí và các anh, các chị không chỉ giúp riêng tôi mà nhiều người cùng cảnh ngộ ấm lòng giữa dịch COVID-19".

Tiếp thêm động lực cho lực lượng làm nhiệm vụ

Chị Võ Thị Kim Chung (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết mấy ngày qua đã tích cực vận động các chị em trong chi hội Phụ nữ khu phố bằng tấm lòng của mình, của ít, lòng nhiều pha nước cam chuyển vào khu cách ly khu vực ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phục vụ lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và y, bác sĩ, nhân viên… đang làm nhiệm vụ tại đây.

Chị Chung cho biết: “Lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch vất vả lắm, chúng tôi chỉ muốn góp một phần công sức nhỏ bé để tiếp thêm sức khỏe, động lực cho họ…”.

Hội LHPN TP. Thuận An tặng khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thành, tỉnh Bình Phước. Ảnh: PV

Chị Nguyễn Thị Hồng Phấn, Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân TX.Tân Uyên, trong những ngày cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh, cũng đã góp một phần công sức của mình bằng việc giảm giá 100% tiền thuê cho 20 phòng trọ, đồng thời tặng mỗi phòng một phần quà gồm 10 kg gạo và 2 thùng mì gói để tiếp sức cho người lao động.

Theo chị Phấn, với tình hình dịch bệnh hiện nay, nhiều công ty găp khó khăn, công nhân nghỉ việc, để tìm được công việc mới lại khó khăn bội phần nên đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động.

“Trước mắt tôi miễn phí tiền trọ trong tháng này, thời gian sắp tới nếu dịch bệnh còn kéo dài tôi sẽ tiếp tục có phương án hỗ trợ cho người ở trọ” -chị Phấn nói.

Không chỉ cá nhân mà nhiều tổ chức đoàn thể hiện đang chung tay để giúp những lao động nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tại tỉnh Bình Dương, ngày 6/4, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” trong mùa dịch Covid -19, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Thắng (TP. Dĩ An) tỉnh Bình Dương đã trao tặng 21 phần gạo, mỗi phần 10 kg trị giá 130.000 đồng cho 21 hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường.

Trước đó, Hội đã tặng 100 khẩu trang vải kháng khuẩn tái sử dụng trị giá 1,1 triệu đồng; tặng 34 phần quà gồm gạo, mì gói, khẩu trang trị giá 10,2 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn. Các thành viên Hội Chữ thập đỏ phường còn đến các khu dân cư, nhà dân phát 600 tờ gấp tuyên truyền về phòng chống, dịch COVID-19.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã quyết định trích hơn 3 tỷ đồng từ kinh phí công ty hỗ trợ người bán vé số lẻ trên địa bàn; mức hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày; thời gian hỗ trợ là 15 ngày, tính từ ngày 1/4/2020. Theo đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, hơn 3 tỷ đồng này là số tiền hỗ trợ trước mắt, công ty đang tiếp tục cử cán bộ, nhân viên đến các đại lý vé số rà soát, thống kê lượng người bán. Đồng thời, công ty phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để có các phương án triển khai hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Hội LHPN TX. Bến Cát (tỉnh Bình Dương)  đã vận động hội viên, phụ nữ các xã, phường là những thợ may, người nội trợ tranh thủ khi có thời gian rảnh may 13.700 khẩu trang vải tặng cho hội viên, người dân trên địa bàn. Hội còn vận động 80 chủ nhà trọ giảm giá tiền phòng cho công nhân, trung bình giảm từ 200.000 - 500.000 đồng/phòng, có 5 chủ nhà trọ giảm 100% tiền phòng.

Đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương tặng quà một gia đình có người bán vé số dạo tại phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh Xuân Thi. 

Hội LHPN TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vận động hội viên tự may 1.200 khẩu trang y tế, 1.950 khẩu trang vải; tặng 500 nón kính bảo hộ cho Trung tâm Y tế thành phố; cán bộ bệnh viện tỉnh, chi hội trưởng đi lấy thông tin y tế, tham gia công tác vận động…; vận động 80 chủ nhà trọ giảm giá tiền phòng, tiền nước sinh hoạt (từ 15 - 50%) và một chủ nhà trọ giảm giá 100% tiền phòng trong 2 tháng.

Tại TP. Thuận An, Hội LHPN thành phố đã vận động các cơ sở hội tặng nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thành (tỉnh Bình Phước) gồm 77 chai gel rửa tay sát khuẩn, 1.450 khẩu trang vải, 500 khẩu trang y tế, 950kg gạo, 180 thùng mì gói cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Đồng thời, Hội LHPN TP. Thuận An còn vận động 61 cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, phường và CLB Vì môi trường xanh - sạch - đẹp tham gia hỗ trợ vệ sinh khu cách ly tại trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore; vận động 48 chủ nhà trọ giảm từ 20 - 30% giá thuê phòng trọ/tháng.

Hội LHPN huyên Dầu Tiếng may 21.400 khẩu trang cho hội viên và người dân, tặng 500 khẩu trang cho Đồn biên phòng Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước…

Mỗi hành động tích cực của các cá nhân, tập thể trong thời điểm này đều mang ý nghĩa lớn lao, bởi đó là những nghĩa cử cao đẹp mang đầy tính nhân văn góp sức cùng cả nước chống “giặc COVID -19”./.

Quỳnh Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực