An Giang: Hỗ trợ Bộ đội Biên phòng 1,5 tỷ đồng phòng, chống dịch

Thứ ba, 07/04/2020 15:11
(ĐCSVN) - Sáng 7/4, tại TP Long Xuyên, Đoàn công tác UBND tỉnh An Giang đã đến thăm, hỗ trợ kinh phí với số tiền 1,5 tỷ đồng cùng một số trang thiết bị y tế cần thiết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tới lực lượng BĐBP tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang biểu dương và ghi nhận tinh thần chủ động, sự quyết tâm trong phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, có thể kéo dài, vì vậy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị cán bộ, chiến sĩ BĐBP cần quyết liệt hơn nữa, trước hết phải đảm bảo sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu, các tổ công tác phòng, chống dịch. Các đồn Biên phòng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân khu vực biên giới nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch; tăng cường phối hợp với các lực lượng tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới, quyết tâm không để xảy ra tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép hay hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao kinh phí 1,5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ  Bộ đội Biên phòng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao 1,5 tỷ đồng kinh phí cùng một số trang thiết bị y tế cần thiết hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tới lực lượng BĐBP tỉnh; UBND tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ăn mỗi người 80.000 đồng/ngày cho cán bộ, chiến sĩ tại các tổ công tác và trao tặng mỗi tổ công tác các nhu yếu phẩm trị giá 5 triệu đồng/tổ.

 Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã thành lập 131 tổ công tác với 761 đồng chí thực hiện công tác kiểm soát, chốt chặn biên giới, phân công tuần tra liên tục 24/24 tại các cửa khẩu, kể cả các đường mòn, đường tắt, đường bộ và đường thủy, nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại và bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly người dân nhập cảnh vào Việt Nam cũng như tích cực vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống COVID-19 do Bộ Y tế khuyến cáo./.

Tin, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực