Bạc Liêu: Khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lớn và lốc xoáy

Thứ năm, 26/04/2018 17:49
Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, sau khi xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng, UBND thị trấn Phước Long khẩn trương giúp dân dọn dẹp đổ nát, sửa chữa, xây mới lại nhà ở, hỗ trợ bà con sớm có chỗ ở, ổn định cuộc sống.
 

Nhà dân bị sập sau cơn mưa lớn. Ảnh: Huỳnh Sử- TTXVN

Theo ông Hải, ngoài huy động lực lượng giúp dân, UBND huyện, thị trấn Phước Long sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho những hộ dân có nhà ở bị sập hoàn toàn để xây dựng lại nhà mới; đồng thời vận động người thân, hàng xóm hỗ trợ ngày công, vật tư, sửa chữa lại nhà bị hư hỏng nhẹ, tốc mái… Cùng với đó, chỉ đạo địa phương khẩn trương rà soát, thống kê chính xác mức độ thiệt hại để địa phương có mức hỗ trợ hợp lý, tạo điều kiện cho dân có nhà ở ổn định trước mắt cũng như lâu dài. 

Trước đó, chiều tối 25/4, một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 52 căn nhà dân tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Theo ghi nhận bước đầu, đã có 7 căn bị sập hoàn toàn, số còn lại bị nghiêng, tốc mái, hư hỏng vách… Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm nhiều cây xanh, hoa màu của người dân bị thiệt hại đáng kể, trong đó nhiều cây xanh đổ ngã làm ách tắc đường giao thông nông thôn. Rất may, thiên tai không gây thiệt hại về người. 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường nắm bắt tình hình, chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ,cùng ngành chức năng điều tiết giao thông, xử lý sự cố lưới điện và khắc phục hậu quả sau lốc xoáy. Con số thiệt hại cụ thể do thiên tai gây ra đang được cơ quan chức năng huyện Phước Long thống kê./. 

Huỳnh Sử/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực