Bảo đảm chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Thứ bảy, 18/11/2017 21:21
(ĐCSVN) - Ngày 18/11, tại Hà Nội, cụm thi đua Liên đoàn lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn năm 2017.

Năm 2017, cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cách làm sáng tạo, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển công đoàn cơ sở, đoàn viên và thu kinh phí công đoàn, đoàn phí. Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động đạt nhiều kết quả nổi bật.

 

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Bảo Minh

Các cấp Công đoàn LĐLĐ 5 thành phố đã phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; tập trung nâng cao chất lượng nội dung hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ. Công tác thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt kết quả khả quan... 

Các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Trong đó, LĐLĐ TP. Hà Nội trợ cấp cho 38,7 nghìn công nhân, lao động với số tiền hơn 28 tỷ đồng, tổ chức 716 chuyến xe đưa gần 29 nghìn người lao động về quê đón Tết. LĐLĐ TP. Hải Phòng trợ cấp cho 71 nghìn công nhân, lao động, hỗ trợ 5,1 nghìn vé xe, tổ chức 79 chuyến xe với số tiền hơn 56 tỷ đồng, LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ vé xe cho 50 nghìn công nhân, lao động với tổng số tiền 32 tỷ đồng…

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã được LĐLĐ các thành phố hưởng ứng gắn với các phong trào thi đua như “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”. Với phương châm hướng về cơ sở; nội dung thi đua được cụ thể hóa sát hợp với từng ngành nghề, đơn vị từ đó, khuyến khích, động viên người lao động hăng hái lao động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp…

Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017, LĐLĐ 05 thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho CNVCLĐ; duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động”.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính đánh giá cao nỗ lực, sáng tạo của LĐLĐ 5 thành phố cũng như các kết quả đạt được trong năm 2017 đồng thời yêu cầu LĐLĐ 5 thành phố cần tập trung tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trước mắt là quan tâm tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho người lao động, trong đó quan tâm hơn đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Bên cạnh đó, LĐLĐ 5 thành phố cần tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018, nâng cao chất lượng thực hiện các thỏa thuận ký kết với doanh nghiệp để bảo đảm lợi ích cho đoàn viên, xúc tiến triển khai xây dựng các thiết chế công đoàn./.

Bảo Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực