Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc 1 tỷ đồng

Thứ năm, 10/08/2017 15:12
(ĐCSVN) - Sáng 10/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi Tây Bắc bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất.

Tại lễ phát động, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chia sẻ về những khó khăn, thiệt hại mà mưa lũ, sạt lở đất gây ra đối với các tỉnh Tây Bắc, đồng thời phát động phong trào quyên góp trong toàn ngành nhằm ủng hộ đồng bào sớm ổn định cuộc sống. Việc phát động này cũng nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

BHXH Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi Tây Bắc
bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất. Ảnh: H. Phương

"Với trách nhiệm của ngành BHXH, tôi kêu gọi tất cả cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan BHXH Việt Nam bằng tấm lòng của mình hãy quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và vận động cả người thân, gia đình mình cùng tham gia quyên góp. Trước mắt, tôi đề nghị tất cả công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan BHXH Việt Nam dành ít nhất 1 ngày lương để đóng góp. Số tiền tuy không nhiều, nhưng là tình cảm ấm áp, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đồng bào vùng bị thiên tai, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc"- Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết.

Thay mặt toàn ngành BHXH, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã trao số tiền 1 tỷ đồng quyên góp được cho Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, để thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam chuyển đến đồng bào các tỉnh bị thiệt hại.

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết: Những thiệt hại của nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, trong những ngày vừa qua rất lớn. Sự đóng góp, hỗ trợ kịp thời của các công chức viên chức, người lao động của cơ quan BHXH Việt Nam là rất có ý nghĩa với đồng bào bị thiên tai, thể hiện tình cảm, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” truyền thống của dân tộc ta./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực