Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội

Thứ bảy, 27/05/2017 19:12
(ĐCSVN) - Hôm nay, 27/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp quốc gia năm 2017. Tại đây, nhiều hoạt động đã được diễn ra nhằm kêu gọi thực hiện có hiệu quả các quy định về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung 
nhấn mạnh Luật trẻ em ra đời sẽ góp phần tạo thêm cơ sở pháp lý trong vấn đề bảo vệ
 trẻ em trước những nguy cơ về xâm hại, bạo lực trẻ em.

Đông đảo đại diện các Bộ, ban, ngành, các tổ chức có mặt tại lễ phát động như 
khẳng định cam kết chung tay của toàn xã hội bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay truyền đi các thông điệp như: Thực hiện Luật trẻ em 
để bảo vệ con em của chúng ta; roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn
 lời quát mắng; pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em...

Tại đây, đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao những phần quà đầy ý nghĩa
 cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập.

Cũng trong khuôn khổ lễ phát động, nhiều hoạt động bổ ích và thiết thực 
đã được tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ trẻ em.

Trong đó, phần thi trang trí và thuyết trình về tình trạng xâm hại bạo lực, xâm hại trẻ em
 do chính các em học sinh trên địa bàn quân Long Biên thực hiện đã thu hút
 sự chú ý của những người tham gia.

Các em đã gửi đến Ban giám khảo những thông điệp, cũng như mong muốn
về một môi trường sống, học tập và vui chơi an toàn, lành mạnh bên người thân và gia đình.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ còn rất nhiều hoạt động được tổ chức
 đồng loạt tại các địa phương trên cả nước nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của cộng đồng trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Kim Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực