Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm và tặng quà hai gia đình chính sách

Thứ ba, 24/07/2018 17:48
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 24/7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa. (Ảnh:TA)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa, phường Cửa Nam, sinh năm 1922, có 2 con là liệt sỹ; thăm gia đình thương binh Vũ Thái Dương, phường Trần Hưng Đạo, thương binh hạng 1/4 với tỷ lệ thương tật 81%, tại chiến trường Quảng Trị, bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ mất sức lao động 41%.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa và thương binh Vũ Thái Dương đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ mãi không bao giờ quên những cống hiến, đóng góp và hy sinh của thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách. Hằng năm, mỗi dịp lễ, tết, Thành phố đều có các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh, cũng là thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. Toàn thành phố đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đến đời sống của người có công, gia đình chính sách, như: xây sửa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,…  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà thương binh Vũ Thái Dương. (Ảnh:TA)

Gửi lời chúc sức khỏe và trường thọ đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa và thương binh Vũ Thái Dương, Bí thư Hoàng Trung Hải mong muốn Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khoa và thương binh Vũ Thái Dương tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực