Bữa cơm đại đoàn kết

Thứ hai, 12/11/2018 15:49
(ĐCSVN) - Từ nhiều năm nay, đã thành một nét đẹp, cứ vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều khu dân cư trong tỉnh Thái Bình lại tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”.
Người dân thôn Đông Cao chuẩn bị “Bữa cơm đại đoàn kết”.

Mới đây, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 của thôn Đông Cao, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải (Thái Bình), được Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), chúng tôi rất ấn tượng khi được cùng cán bộ, người dân trong thôn chung vui trong “Bữa cơm đại đoàn kết”.

Chia sẻ về việc này, ông Đặng Thanh Giang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình cho hay, không chỉ có thôn Đông Cao, đã thành một nét đẹp, từ mấy năm nay, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều khu dân cư (KDC) trong tỉnh Thái Bình đều tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”...

Theo đó, bên cạnh các hoạt động thường thấy trong Ngày hội như: Biểu diễn văn hóa nghệ thuật; ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổng kết các mặt đời sống của KDC sau một năm; biểu dương, khen thưởng những gia đình, dòng họ, cá nhân tiêu biểu; ủng hộ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn..., người dân ở các KDC còn quyên góp, tổ chức được bữa cơm chung để mọi người trong KCD, từ già đến trẻ, từ cán bộ đến người dân, con em xa quê có dịp được quây quần, vui vẻ bên nhau...

Những người sống trong cùng một KDC, nhất là ở nông thôn, vốn không hiếm dịp được “chung mâm”, nhất là vào những dịp đình đám, giỗ chạp. Ở nhiều thôn xóm, chuyện một nhà có việc, dù vui hay buồn cả xóm cùng “chung mâm” rất phổ biến. Tuy nhiên, khác với những dịp trên, bữa cơm chung của cả xóm được tổ chức trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa riêng. Đây là dịp để những người sống chung trong một KDC có dịp tụ họp, sẻ chia, đóng góp, chung sức xây dựng cuộc sống chung ở xóm mình, làng mình, khu phố mình ngày một tốt đẹp hơn. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tình cảm xóm giềng nhờ vậy  được gìn giữ, nhân lên...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giúp tình cảm xóm giềng
ở thôn Đông Cao được gìn giữ, nhân lên.

Những bữa cơm đại đoàn kết ở các KDC như kể trên thật đáng quý, bởi nó phần nào cho thấy cán bộ, người dân ở đây chung sống với nhau đoàn kết, chan hòa, đầm ấm. Và, cán bộ cơ sở ở đây hẳn cũng phải tâm huyết, trách nhiệm với việc làng, việc phố lắm mới tuyên truyền, vận động, tổ chức được một sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa như vậy.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở không ít KDC, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn qua loa. Phải chăng đó là nguyên nhân dù đã được tổ chức qua nhiều năm nhưng đến nay, nhiều người ở một số KDC vẫn chưa hiểu, cảm nhận được ý nghĩa của ngày này... 

Từ thực tế như vậy, càng thấy trân trọng mục đích, ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, càng hiểu vì sao những cán bộ ở cơ sở, nhất là Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận ở KDC lại vui đến vậy khi tổ chức được bữa cơm chung cho cả làng, cả xóm, cả khu phố trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Mong sao trong dịp này có thêm nhiều KDC trên cả nước có được không khí đoàn tụ, ấm áp này,/.

Bài, ảnh: Nam Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực