Các đội hình thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô ra quân dịp Tết

Thứ hai, 20/01/2020 21:51
(ĐCSVN) – Các đội hình thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô được triển khai nhằm tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiều đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động, hỗ trợ nhân dân dịp Tết.

Thanh niên tình nguyện quận Tây Hồ giúp người dân thả cá ở Hồ Tây ngày 23 tháng Chạp.

Các đội hình thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô được triển khai nhằm tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần làm cho môi trường, cảnh quan đô thị của Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; tham gia giữ gìn trật tự, văn minh đô thị…, khẳng định vai trò của các cấp bộ Đoàn toàn thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô, xây dựng Thủ đô “văn minh - văn hiến - hiện đại”.

Theo đó, đội hình đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị được triển khai trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại các sông, hồ vào ngày 23 tháng Chạp tuyên truyền người dân “Thả cá không thả túi nilon”; các điểm chợ hoa Tết; khu di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội; các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa trên địa bàn thành phố.

Dù mưa rét, thanh niên tình nguyện quận Long Biên vẫn túc trực
tại các chốt giao thông trọng điểm. 

Các đội hình đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội dịp Tết được triển khai tại các chốt giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc và tại các điểm nóng dịp Tết như chợ hoa, khu di tích, danh lam thắng cảnh từ ngày 21/12 đến hết ngày 28/12 âm lịch. Đoàn thanh niên các quận, các trường đại học, cao đẳng, học viện thành lập đội hình “Giao thông xanh” tham gia đảm bảo an toàn giao thông tại các chốt giao thông trọng điểm, tuyên truyền chấp hành việc đảm bảo không vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Bên cạnh đó, các đội hình đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thực hiện việc tuyên truyền để nâng cao ý thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ, giữ an toàn vệ sinh thực phẩm; nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng, tàng trữ pháo; vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định cấm đốt pháo trong dịp Tết; quán triệt, nắm bắt tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên, thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; không tham gia cổ vũ, đua xe trái phép; không chơi cờ bạc; không vi phạm các tệ nạn xã hội hoặc chơi các trò chơi nguy hiểm…

Thanh niên tình nguyện quận Hà Đông xóa quảng cáo, rao vặt trái phép. 
Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực