Các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong tháng 1 và tháng 2/2019

Thứ năm, 08/11/2018 14:22
(ĐCSVN) – Theo Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, các đợt rét đậm, rét hại mùa đông năm 2018 - 2019 có xu thế ít hơn so với trung bình năm và sẽ tập trung trong tháng 1, tháng 2/2019.

 

Rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong tháng 1 và tháng 2/2019. (Ảnh: Bích Liên)

 Tiến sỹ Lâm cho biết, đợt không khí lạnh (KKL) đầu tiên trong mùa đông năm 2018 - 2019 ảnh hưởng đến nước ta vào ngày 8/9. Nếu so với năm 2017 thì đợt KKL đầu tiên là ngày 13/10; năm 2016 là ngày 29/10; năm 2015 là ngày 9/10, năm 2014 là 4/10, 2013 là 25/9. Như vậy trong 5 năm gần đây, năm 2018 KKL ảnh hưởng khá sớm. Tuy nhiên nhận định dài cả mùa đông năm nay sẽ đến phù hợp với quy luật khí hậu, tức là đợt không khí lạnh gây ra trời chuyển rét (nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ) sẽ xảy ra trong khoảng thời kỳ nửa cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2018.

Các tháng chính mùa đông vẫn là các tháng 12 của năm trước đến tháng 1 và tháng 2 năm sau. Đây cũng là những tháng tập trung nhiều đợt rét đậm, rét hại của năm. Mùa đông năm nay nhận định rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C ở các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ) cũng sẽ tập trung trong các tháng này và không khác nhiều so với trung bình khí hậu. Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng 12/2018 hoặc đầu tháng 1/2019, tức là rét đậm xuất hiện có thể tương đương hoặc muộn hơn một ít so với trung bình nhiều năm (TBNN). Điều này cũng một phần do ảnh hưởng của hiện tượng ENSO được dự báo nhiều khả năng từ tháng 11/2018 đến những tháng đầu năm 2019 sẽ chuyển sang trạng thái El Nino, nên nhiệt độ có xu hướng cao hơn, các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn.

Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm cũng cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino được dự báo sẽ bắt đầu từ tháng 11/2018 đến những tháng đầu năm 2019 nên tại miền Bắc, nhiệt độ trung bình các tháng trong toàn mùa đông năm 2018 - 2019 được dự báo sẽ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0.5 đến 1.0 độ.

Theo thống kê trung bình các tháng mùa đông - xuân (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau) có khoảng 6 - 8 đợt rét đậm, rét hại tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ (không tính rét đậm, rét hại tại các tỉnh vùng núi cao phía bắc); mỗi đợt kéo dài trung bình khoảng 5 - 7 ngày. Tuy nhiên, những con số thống kê theo đợt không thể hiện được mức độ rét đậm, rét hại của các năm vì tính chất kéo dài hay không kéo dài. Bởi vì có những đợt rét đậm rét hại được định nghĩa là các đợt kéo dài từ 2 ngày trở lên, nhưng có những đợt kéo dài kỷ lục như mùa đông năm 2008 dài 38 ngày, hay mùa đông năm 2011 kéo dài 31 ngày.

Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm cũng cho biết, nhận định các đợt rét đậm, rét hại mùa đông năm 2018 - 2019 có xu thế ít hơn so với trung bình, mức độ có khả năng cũng không kéo dài như những năm kỷ lục, nhưng cũng đề phòng những đợt kéo dài từ 4 - 7 ngày tập trung trong tháng 1 và tháng 2/2019. Nhiệt có thể xuống thấp nhất trong những đợt rét phổ biến ở vùng trung du và đồng bằng có thể xuống mức 7 - 10 độ, vùng núi từ 3 - 6 độ, vùng núi cao có thể xuống xấp xỉ và dưới 0 độ./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực