Cần Thơ tháo dỡ vòng xoay gây ùn tắc giao thông ở cửa ngõ thành phố

Thứ sáu, 28/04/2017 10:07
Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, quận đang tiến hành việc tháo dỡ vòng xoay đặt tại ngã tư 30/4 – Nguyễn Văn Linh và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để thay thế nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại đây. Dự kiến việc tháo dỡ sẽ hoàn thành trước dịp lễ 30/4 và 1/5.

Hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông tại vòng xoay “tử thần” Nguyễn Văn Linh – 30/4. Ảnh: VNA

Vòng xoay này nằm trên tuyến đường từ Quốc lộ 1A vào thành phố Cần Thơ. Hàng ngày vào buổi chiều, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực vòng xoay diễn ra khá nghiêm trọng. Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt để điều tiết giao thông, nhưng do lưu lượng phương tiện qua đây quá đông, nhất là các loại xe container, xe khách ra vào bến xe 91B nên việc ùn tắc liên tục xảy ra. Đó là chưa nói đến nhiều vụ tai nạn gây chết người và thương vong ở khu vực vòng xoay này.

Điển hình, trưa ngày 13/4, chị Huỳnh Thị Mỹ Linh (tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy lưu thông đến khu vực vòng xoay thị bị xe đầu kéo mang biển kiểm soát 65C – 066.56 của Công ty xi măng Tây Đô cán chết.

Sau khi đường Nguyễn Văn Linh được nâng cấp mở rộng, giao thông từ Quốc lộ 1A vào thành phố Cần Thơ qua đoạn đường này đã thông thoáng, chỉ còn một điểm gây ùn tắc là vòng xoay tại ngã tư 30/4 - Nguyễn Văn Linh. Do đó, thành phố đã quyết định cho tháo dỡ vòng xoay để thay thế bằng đèn tín hiệu giao thông.

Vòng xoay tại ngã tư 30/4 - Nguyễn Văn Linh được đầu tư với kinh phí hơn 530 triệu đồng và đưa vào sử dụng năm 2014./.

Thanh Liêm/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực