Cầu vượt Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên sắp thông xe

Thứ sáu, 24/07/2020 17:13
(ĐCSVN) - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội và các nhà thầu đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (đường Vành đai 2,5) vào sử dụng.

Hà Nội đang triển khai liên tiếp các dự án, công trình trọng điểm về giao thông như cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long; tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng… Hiện những dự án, công trình này đang chạy nước rút để cán đích, sớm đưa vào sử dụng. Một trong những dự án đang được Hà Nội đốc thúc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng là Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (đường Vành đai 2,5).

Dự kiến trước ngày 2/9, cầu vượt sẽ thông xe, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội nói chung và khu vực các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm nói riêng.

Theo thông tin, Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội với tổng mức đầu tư là 560 tỉ đồng, cầu vượt có trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu chữ U, tổng chiều dài 278m, rộng 16m với thời gian thi công hơn 3 tháng. Toàn bộ nguồn vốn được trích từ vốn ngân sách TP.

Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên
được thực hiện theo quy hoạch đường Vành đai 2,5.

Nhà thầu thi công trải thảm mặt cầu theo tiêu chuẩn, công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Hiện tại dự án đã thi công được trên 80% khối lượng công việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các hoạt động
giám sát, thi công diễn ra rất khẩn trương, đúng trình tự.

Dự án góp phần giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc kết nối,
phân luồng phương tiện giữa Vành đai 2 và Vành đai 3.

 

Trường Quân - Quang Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực