Cháy lớn tại một xưởng nhựa trong làng Triều Khúc

Thứ hai, 26/06/2017 21:25
(ĐCSVN) - Vào khoảng 12h30 ngày 26/6, đã xảy ra cháy lớn tại một xưởng nhựa trong làng Triều Khúc, xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội). Sau gần 2 giờ xảy ra đám cháy, ngọn lửa mới hoàn toàn được khống chế.

Từ rất xa cũng có thể quan sát được cột khói bốc lên từ đám cháy.

Theo một số nhận chứng tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên một số người dân có mặt gần khu vực đám cháy bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, ngay sau đó mọi người phát hiện ngọn lửa ngùn ngụt cùng với khói đen bốc lên từ dãy nhà tôn nằm khá sâu trong khu vực xóm Án, làng Triều Khúc.

Một số người dân sống gần sát khu vực này cho biết, đây là  kho chứa nhựa phế thải (có diện tích khoảng hơn 200m2) thuộc làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Do xưởng chứa nhiều phế liệu từ nhựa, cho nên đám cháy tại đây tạo ra rất nhiều khói, thậm chí đứng từ khu vực rất xa cũng dễ dàng quan sát thấy cột khói bốc cao.

Để tiếp cận đám cháy, lực lượng cứu hỏa đã phải phá lớp cửa tôn để vào.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều động xe cứu hỏa cùng hạng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhà xưởng bị cháy nằm sâu trong ngõ khiến xe cứu hỏa không thể tiếp cận gần, cảnh sát phải nối dây dẫn nước vào hiện trường.

Đến khoảng 13h30, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy vẫn đang tiếp tục dập các mồi lửa âm ỉ và chống cháy lan. Do kho chứa phế liệu này cách khá xa khu dân cư, ngọn lửa lại được khống chế kịp thời nên không gây thương vong về người. Được biết, nơi xảy ra đám cháy là ở nhà ông Nguyễn Văn Cương (SN 1979, vợ tên Hoa, trú tại xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) gia đình làm nghề tái chế đồ nhựa.

Nỗ lực cứu hỏa của lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn./.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực