Cháy xe bồn chở xăng, 1 người chết, 2 người bị thương

Thứ sáu, 05/06/2020 20:10
(ĐCSVN) - Một vụ hỏa hoạn tại cây xăng Trần Văn Ngôn thuộc xã biên giới Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang khiến 3 người thương vong, trong đó tài xế thiệt mạng tại chỗ.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 20 ngày 5/6, tài xế xe bồn chuyên vận chuyển xăng dầu (chưa xác định biển kiểm soát) lái xe vào cây xăng của Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Ngôn, đóng tại ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn thì bất ngờ có tiếng nổ lớn, gây cháy xe bồn và lan ra các trụ cấp xăng dầu gần đó.

Cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ
(Công an tỉnh An Giang ) khống chế và dập tắt đám cháy .

Vụ hỏa hoạn khiến tài xế xe bồn là  Đặng Văn An (sinh năm 1994), quê quán xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thiệt mạng tại chỗ, trong khi đó, vợ chồng chủ cây xăng là ông Trần Văn Ngôn (sinh năm 1966) và bà Huỳnh Kim Hai (sinh năm 1970), ngụ ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyê%3ḅn Tri Tôn, tỉnh An Giang bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn còn làm hư hỏng toàn bô%3ḅ xe bồn chở xăng, thiê%3ḅt hại hơn 8.000 lít xăng. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết ngay sau khi tiếng nổ phát ra, tài xế xe bồn đã mở cửa xe và lao ra ngoài nhưng không kịp.

 Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh An Giang) đã điều 2 xe cứu hỏa đến hiện trường để khống chế và dập tắt đám cháy. Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Bô%3ḅ đô%3ḅi Biên phòng tỉnh An Giang đã huy đô%3ḅng tối đa lực lượng, phương tiê%3ḅn đưa người đi cấp cứu và phối hợp cùng các lực lượng khống chế, dâ%3ḅp tắt đám cháy. Đến khoảng 15h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tụt ống bơm xăng ra khỏi bồn chứa trong quá trình bơm.

 Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

Tin, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực